1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa hành trình Brahmos

(Dân trí) - Ngày 4/3, quân đội Ấn Độ đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos có tầm hoạt động 290 km. Vụ thử được tiến hành tại khu vực Pokhran thuộc bang miền Tây Rajasthan có chung đường biên giới với Pakistan.

Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa hành trình Brahmos
Hiện trường sau vụ bắn thử tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ, Trung tướng M S DadwalPhó Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Trung tướng Shri Krishna Singh, đã dự buổi bắn thử.

"Tên lửa BrahMos Block-II đã được bắn thử thành công vào khoảng 10h30 sáng 4/3 từ khu vực Pokhran”, Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ xác nhận.

Brahmostên lửa hành trình có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay, có thể được phóng đi từ tàu ngầm, tàu chiến, máy bay hoặc trên mặt đất. Đây là sản phẩm liên doanh giữa Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ với Công ty NPO Mashinostroeyenia của Nga.

Tên lửa Brahmos được đưa vào sử dụng cả trong hải quân và lục quân Ấn Độ nhằm củng cố sức mạnh "chiến lược chiến tranh thông thường của các đơn vị chiến đấu.

Trước đó, ngày 20/1, Ấn Độ cũng đã tiến hành bắn thử tên lửa Brahmos song không bắn trúng mục tiêu.

Thông tin về vụ bắn thử được đưa ra cùng thời điểm quân đội Ấn Độ loan báo kế hoach đặt mua pháo bộ binh lần đầu tiên trong 25 năm qua.

Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ cho biết quân đội nước này đã ký với Hội đồng quản trị của Công ty OFB hợp đồng sản xuất và cung cấp 100 khẩu pháo 155mm. Đây là loại pháo mà Ấn Độ đã mua lại giấy phép sản xuất của Công ty Bofors của Thụy Điển cách đây hơn 20 năm.

Theo kế hoạch, khẩu pháo đầu tiên sẽ được trang bị cho quân đội Ấn Độ vào cuối năm nay.

Vũ Anh
Theo OutlookIndia