1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Al-Qaeda tuyên bố đang nắm giữ nhiều binh lính Mỹ

(Dân trí) - Hàng ngàn lính Mỹ hôm nay đã tham gia vào cuộc tìm kiếm 3 đồng đội bị mất tích khi đang đi tuần tra ở Iraq. Al-Qaeda tuyên bố chúng đang nắm giữ 3 binh lính bị mất tích này.

Cuộc tìm kiếm các binh lính Mỹ mất tích bắt đầu sau khi quân nổi dậy tấn công một đội tuần tra gồm 7 lính Mỹ và một phiên dịch viên người Iraq vào sáng sớm ngày thứ bảy, gần Mahmoudiya. 4 lính Mỹ và viên phiên dịch đã thiệt mạng.

 

Nhà nước Hồi giáo ở Iraq, một nhóm của al-Qaeda cho biết trên một trang web Hồi giáo rằng nhóm này đã bắt giữ nhiều binh lính trong vụ tấn công trên. Tuy nhiên chúng không đưa ra bằng chứng chứng thực cho tuyên bố của chúng.

 

Hôm thứ bảy vừa qua, quân đội Mỹ cho biết có 5 người thiệt mạng và 3 bị mất tích.

 

Hôm nay, người phát ngôn của quân đội Mỹ, tướng William Caldwell cũng khẳng định phiên dịch viên người Iraq nằm trong số những người thiệt mạng; tất cả binh lính bị mất tích đều là người Mỹ. Ông cho biết khoảng 4.000 lính Mỹ đã được huy động để tìm kiếm các binh lính này.

 

Cũng theo ông Caldwell, họ đã nhận dạng được thi thể của ba lính Mỹ và viên phiên dịch bị giết hại, và đang tiếp tục nhận dạng người thứ năm.

 

Mahmoudiya nằm cách nam Baghdad hơn 30km, là hang ổ của al-Qaeda, thường được mệnh danh là “tam giác chết”. Năm ngoái hai lính Mỹ đã bị giết hại ở đây sau khi mất tích khỏi một trạm kiểm soát.

 

Người phát ngôn của Uỷ ban an ninh quốc gia của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Bush đã được thông báo về vụ việc.

 

Trong khi đó, một chiếc xe tải chở bom đã đâm vào văn phòng của một đảng chính trị của người Kurd, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, trong đó có cả cảnh sát trưởng, và nhiều người khác bị thương. Đây là vụ tấn công liều chết thứ hai nhằm vào khu vực của người Kurd trong vòng 4 ngày trở lại đây.

 

Tại Baghdad, một chiếc xe hơi đang đỗ đã phát nổ gần khu chợ Sadriyah đông đúc, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 46 người bị thương. Các vụ tấn công ở khu vực này thường là do quân nổi dậy dòng Sunni thực hiện. Gần đây nhất là vụ đánh bom xe vào ngày 18/4 khiến 127 người thiệt mạng.

 

Caldwell hôm nay cũng cho biết Mỹ đã gửi thêm 3.000 binh lính tới tỉnh Diyala, tỉnh thường xuyên xảy ra các cuộc giao tranh giữa lực lượng liên quân và quân nổi dậy. Tuần trước, chỉ huy cao cấp của Mỹ ở miền bắc Iraq, Benjamin Mixon, thú nhận Mỹ không đủ lực lượng để lập lại trật tự ở Diyala.

 

Hôm nay, các tay súng Iraq đã lái xe vào thủ phủ Baqouba của Diyala, kéo hai người đàn ông bị còng tay ra khỏi xe và bắn chết họ, một ở một khu chợ đông đúc, một ở gần rạp chiếu phim. Ngoài ra ba thường dân khác cũng bị giết theo hiểu hành hình ở một khu trợ trong trung tâm thành phố.

 

PV

Theo AP