1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Al-Qaeda lần đầu tiên liệt Pháp vào “tầm ngắm”

(Dân trí) - Xuất hiện trong một cuốn băng video nhân “kỷ niệm” 5 năm vụ 11/9, phó tướng al-Qaeda lần đầu tiên tuyên bố đã kết nạp một nhóm nổi dậy ở Algeria làm thành viên để cùng hành động chống lại lợi ích của Pháp và Mỹ.

Trong đoạn băng phó tướng al-Qaeda, al-Zawahiri, cho biết: “Osama Bin Laden chỉ đạo tôi thông báo với người Hồi giáo rằng Salafist Group for Call and Combat (GSPC), một nhóm Hồi giáo cấp tiến ở Algeria, đã gia nhập mạng al-Qaeda.”

 

Theo một tuyên bố được đăng lên mạng ngày hôm qua, GSPC cam kết sẽ trung thành với al-Qaeda và thề sẽ tiếp tục theo đuổi phong trào thánh chiến ở Algeria. “Chúng tôi cam kết đi theo Osama Bin Laden… Chúng tôi sẽ theo đuổi phong trào thánh chiến ở Algeria. Chiến binh của chúng tôi sẵn sàng làm theo lệnh của Bin Laden, sẽ tấn công bất kỳ ai ở bất kỳ đâu mà Bin Laden muốn.” – Tuyên bố được ký tên Abu Mossaab Abdelwadud, thủ lĩnh của nhóm GSPC.

 

Mặc dù luôn phản đối cuộc chiến ở Iraq do Mỹ dẫn đầu, tuy nhiên giới chức Pháp vẫn cho rằng họ là mục tiêu của các chiến binh Hồi giáo.

 

Trước tình hình trên, các quan chức Pháp đều cho rằng sự bắt tay giữa nhóm GSPC, một nhóm nổi loạn ở Algeria, và al-Qaeda là một mối đe doạ thực sự. “Chúng tôi coi đây là một đe doạ nghiệm trọng”, Bộ trưởng nội vụ Pháp Nicolas Sarkozy cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Pháp.

 

Hiện cơ quan an ninh Pháp vẫn chưa có bình luận gì về thông báo liên minh trên của al-Qaeda. Tuy nhiên, từ lâu GSPC đã được coi là mối đe doạ khủng bố chính của Pháp. Nhưng theo các chuyên gia nước này, GSPC đã bị suy yếu nhiều do chia rẽ nội bộ cũng như các chiến dịch an ninh của Algeria, một thuộc địa cũ của Pháp ở Bắc Phi. Ước tính trong năm ngoái GSPC có 800 thành viên nhưng nay chỉ còn không quá 500.

 

PV

Theo BBC, AP