1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Al-Qaeda dọa dùng vũ khí hạt nhân của Pakistan tấn công Mỹ

(Dân trí) - Al-Qaeda vừa tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân của Pakistan để chống lại Mỹ, giữa lúc Mỹ không giấu giếm mối lo ngại lớn nhất hiện nay là kho vũ khí hạt nhân của Pakistan rơi vào tay phiến quân trong cuộc chiến gay gắt nhiều tháng qua ở nước này.

Al-Qaeda dọa dùng vũ khí hạt nhân của Pakistan tấn công Mỹ - 1

Mustafa Abu al-Yazid.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera hôm qua, Thủ lĩnh al-Qaeda tại Afghanistan, Mustafa Abu al-Yazid tuyên bố: “Thề có đấng tối cao, các vũ khí hạt nhân sẽ không rơi vào tay của những người Mỹ và lực lượng thánh chiến sẽ chiếm được chúng và dùng chúng chống lại người Mỹ”.   

 

Về kế hoạch của Al-Qaeda, tên này nói: “Chiến lược của tổ chức trong giai đoạn tới giống với thời gian trước đây: nhằm vào đầu rắn – đầu kẻ chuyên quyền, là Mỹ. Điều này có thể đạt được qua việc tiếp tục hành động trên các mặt trận mở cũng như mở ra những mặt trận mới”.

 

Pakistan vật lộn với các phần tử Taliban, đồng minh của Al-Qaeda, ở thung lũng Swat kể từ hồi tháng 4, sau khi Taliban tiến sâu vào phía tây bắc thủ đô, làm gia tăng lo ngại đất nước sở hữu vũ khí hạt nhân này có nguy cơ rơi vào tay các phần tử khủng bố. 

 

Pakistan, được cho là có tới 100 quả bom hạt nhân, vẫn luôn giữ bí mật về hoạt động hạt nhân vì sợ Mỹ có thể tìm cách phá hủy kho vũ khí của họ. Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, sự đe dọa ngày càng gia tăng của Taliban và đồng minh là mạng lưới al-Qaeda đã buộc chính phủ Pakistan phải hợp tác với Mỹ. 

 

Pakistan luôn tuyên bố đã áp dụng nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn cho các kho vũ khí hạt nhân như lưu giữ vũ khí hạt nhân và đầu đạn ở cách xa các hệ thống phóng và các lõi hạt nhân được tháo rời khỏi vũ khí, các kho vũ khí hạt nhân được phân tán ở 6 địa điểm riêng, phần lớn ở phía nam thủ đô Islamabad...

 

Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn lo ngại lực lượng Hồi giáo cực đoan có thể thâm nhập các cơ sở hạt nhân của Pakistan, trong khi các cơ quan hạt nhân Pakistan bị rò rỉ kiến thức và nhiên liệu hạt nhân. Nhà khoa học hàng đầu, "cha đẻ vũ khí hạt nhân Pakistan" A.Q. Khan từng điều hành một mạng lưới hạt nhân chợ đen toàn cầu hơn một thập kỷ cho tới khi bị cơ quan tình báo Mỹ lật tẩy. 

 

Trà Giang

Theo Reuters, AP