1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Al-Qaeda đe doạ lật đổ chính phủ Libăng

(Dân trí) - Một tờ báo tiếng Ảrập tại London tiết lộ tổ chức khủng bố al-Qaeda đã ra tuyên bố sẽ lật đổ chính phủ Libăng.

Tờ Al-Hayat đưa tin, al-Qaeda đã phát đi lời đe doạ trên từ một trại tị nạn của người Palestine ở Nahr el-Bared, miền bắc Libăng. Al-Hayat trích nguyên lời từ al-Qaeda: “Chúng tôi đã tới Libăng và sẽ tìm cách phá huỷ chính phủ thối nát luôn nhận lệnh từ chính quyền Mỹ”.

Mặc dù rất khó có thể kiểm tra độ chính xác của thông điệp trên, tuy nhiên Bộ trưởng Thông tin Ghazi Aridi tỏ ra nghi ngờ về tính xác thực của nó. Ông Aridi nói: “Không có bằng cớ nào chứng minh tuyên bố trên được al-Qaeda tung ra”.

Bộ trưởng Ghazi Aridi cũng cho rằng, chủ nhân thật sự của những lời đe dọa trên có thể là các nhóm nổi dậy trong vùng đang tìm cách phản đối việc thành lập một uỷ ban điều tra vụ ám sát của cựu thủ tướng Libăng Rafik Hariri vào năm 2005, đồng thời hăm dọa và gây áp lực lên các bộ trưởng trong buổi bỏ phiếu hôm qua 13/11.

Mặc dù al-Qaeda rất ít khi tổ chức các vụ tấn công tại Libăng nhưng người ta tin rằng nhóm khủng bố này vẫn có các hậu thuẫn nằm xen kẽ trong một vài nhóm cực đoan tại các trại tị nạn của người Palestine.

Cách đây không lâu, Bộ trưởng Nội vụ Libăng Ahmed Fatfat từng cảnh báo al-Qaeda đang nỗ lực thành lập một tổ chức riêng tại Libăng. Chỉ riêng trong năm nay, các nhà chức trách Libăng cũng đã phá vỡ 4 tụ điểm của nhóm khủng bố này.

Trong khi đó, chính trường Libăng càng ngày càng chia rẽ sâu sắc sau khi 5 bộ trưởng nội các nước này, thuộc Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah và Đảng Amal của người Hồi giáo dòng Shiite tuyên bố từ chức.

Hôm qua, trong cuộc họp của chính phủ do thủ tướng Fuad Saniora triệu tập, nội các Libăng đã chính thức phê chuẩn dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc thành lập tòa án quốc tế điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafik Hariri xảy ra hồi đầu năm ngoái. Vài giờ sau khi dự thảo được phê chuẩn, Bộ trưởng Môi trường Yacoub Sarraf, thuộc đạo Cơ đốc, cũng đệ đơn từ chức.

VTH

Theo BBC, AP