1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai Cập: 15 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi bị bắn chết

(Dân trí) - Sáng sớm nay, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại thủ đô Cairo của Ai Cập, giữa lúc những vụ biểu tình liên quan đến vị tổng thống bị phế truất Mohammed Morsi lên cao. Quân đội và phe ủng hộ ông Mosi đang đổ lỗi cho nhau.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2266/Quan-doi-phe-truat-Tong-thong-Ai-Cap-Morsi.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Quân đội phế truất Tổng thống Ai Cập Morsi</b></a>

Nhiều người biểu tình đòi khôi phục chức vụ cho vị Tổng thống bị lật đổ
Nhiều người biểu tình đòi khôi phục chức vụ cho vị Tổng thống bị lật đổ

Theo hãng tin BBC, phong trào Anh em Hồi giáo cho biết các thành viên của tổ chức này đã bị bắn trong khi đang tiến hành một cuộc biểu tình ngồi tại một doanh trại của Lực lượng cận vệ Tổng thống. Tổ chức này khẳng định hơn 30 người đã chết.

Trong khi đó quân đội Ai Cập tuyên bố một “nhóm khủng bố” đã tìm cách tấn công vào doanh trại này

Kể từ hôm Chủ nhật đến nay, hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Ai Cập. Đến hôm thứ Tư vừa qua Tổng thống Morsi đã bị quân đội phế truất do “không đáp ứng được yêu cầu của nhân dân”.

Ông Morsi được cho là đang bị giam giữ tại Câu lạc bộ cận vệ Tổng thống, nơi những người ủng hộ ông, nhiều người là thành viên của phong trào Anh em Hồi giáo, đang thực hiện một cuộc biểu tình ngồi để yêu cầu khôi phục chức vụ cho ông Morsi.

Sau vụ bạo lực sáng nay, đảng Salafist Nour, theo đường lối cứng rắn và từng ủng hộ việc phế truất ông Morsi, đã tuyên bố rút khỏi quá trình đàm phán chọn thủ tướng tạm quyền. Đảng này cũng miêu tả vụ bạo lực sáng nay là “một cuộc thảm sát”.

“Vũ khí bị thu giữ”

Phong trào Anh em Hồi giáo của ông Morsi cho biết quân đội đã thực hiện cuộc bắt bớ đối với những người biểu tình ngồi vào khoảng 4 giờ sáng (2 giờ GMT) khi nhiều người đang cầu nguyện buổi sáng sớm.

“Những người biểu tình bị bắt đi mà không hề hay biết và quân đội đã sử dụng đạn thật, đạn ghém và hơi cay”, Alaa el-Hadidi, một người biểu tình khẳng định với BBC.

Một người khác có tên Mahmud al-Shilli thì thuật lại với hãng tin AFP rằng Lực lượng cận vệ Tổng thống đã dùng hơi cay nhưng một nhóm người mặc thường phục sau đó đã nổ súng.

“Những kẻ đó đến từ phía bên kia. Chúng tôi là mục tiêu”, ông Shilli nói.

Tuy nhiên, trong một thông báo phát đi trên truyền hình nhà nước, quân đội Ai Cập đổ lỗi vụ xả súng cho “một nhóm khủng bố có vũ trang”, những kẻ đã tìm cách xông vào doanh trại. Thông báo cũng khẳng định một sỹ quan quân đội nằm trong số những người thiệt mạng.

200 người đã bị bắt và một lượng lớn vũ khí, đạn và bom xăng được thu giữ, quân đội Ai Cập cho biết.

Phóng viên BBC có mặt tại hiện trường thì cho biết, dù có những thông tin trái ngược, rõ ràng rằng đã có đổ máu tại Cairo và vụ việc chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng.

Suốt những ngày qua, hàng chục nghìn người ủng hộ và phản đối ông Morsi đã không ngừng xuống đường tuần hành tại khắp Ai Cập.

Thanh Tùng
Theo BBC