1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

ACMECS tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư

Hội nghị cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế ba dòng sông Ayayewady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần 3 tại Hà Nội ngày 7/11 đã nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch nhằm đối phó và giảm thiểu những tác động tiêu cực của sự suy giảm kinh tế toàn cầu.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các nước ACMECS, bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong các khuôn khổ song phương và khu vực như ASEAN, ASEAN+3, APEC, ASEM, nhằm tăng cường phát triển kinh tế-xã hội ở từng nước, góp phần củng cố ổn định kinh tế-tài chính của khu vực.

 

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế và khu vực đầy biến động khó lường, Thủ tướng các nước ACMECS đã nhất trí cần thúc đẩy hợp tác theo hướng hiệu quả và thực chất, cùng tận dụng cơ hội và đối phó với những thách thức mới, đồng thời thúc đẩy hội nhập kinh tế các nước thành viên ACMECS nói riêng và trong tiểu vùng Mekong nói chung.

 

Các thủ tướng đã thảo luận và thông qua nhiều đề xuất cụ thể thúc đẩy hợp tác ACMECS trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và năng lượng, giao thông, du lịch và y tế. Các thủ tướng cũng nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là ưu tiên hàng đầu đối với các nước ACMECS.

 

Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, lãnh đạo 5 nước thành viên ACMECS nhấn mạnh sự cần thiết tạo thuận lợi về thủ tục và cơ chế, đơn giản hóa thủ tục hải quan, đồng thời khuyến khích các hoạt động quảng bá xúc tiến về du lịch như việc triển khai sáng kiến “Năm quốc gia, Một điểm đến”, kết nối các di sản văn hóa và thiên nhiên giữa các nước thành viên.

 

Bảo vệ môi trường cũng là một chủ đề được lãnh đạo các nước ACMECS thảo luận. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh ba dòng sông Ayayewady, Chao Phraya và Mekong có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các nước ACMECS, do đó các nước cần sớm có kế hoạch và biện pháp sử dụng hợp lý nguồn nước và bảo vệ môi trường của 3 dòng sông, nhất là sông Mekong.

 

Các thủ tướng đã nhất trí bổ sung nội dung hợp tác bảo vệ môi trường vào hợp tác ACMECS và thành lập Nhóm công tác về môi trường trong khuôn khổ ACMECS.

 

Kết thúc Hội nghị, Thủ tướng các nước ACMECS đã thông qua tuyên bố chung với thông điệp về quyết tâm cao, tầm nhìn và cam kết hành động của các nước thành viên nhằm đưa ACMECS trở thành khuôn khổ hợp tác thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

 

Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 4 sẽ được tổ chức tại Campuchia vào năm 2010.

 

Theo TTXVN