1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ác mộng năm Rồng của các bà mẹ Hồng Kông

(Dân trí) - Sinh con năm Rồng là một giấc mơ có thật với nhiều người Trung Quốc vốn quan niệm rằng con rồng là con vật thần linh mạnh mẽ và thịnh vượng. Nhưng với một số bà mẹ Hồng Kông, đó là một cơn ác mộng.


Ác mộng năm Rồng của các bà mẹ Hồng Kông - 1

Nhiều phụ nữ Trung Quốc đại lục đang đổ xô tới Hồng Kông sinh con mỗi năm.
 
Hàng nghìn phụ nữ mang thai từ Trung Quốc đại lục thường tới Hồng Kông để sinh con hàng năm, gây ra tình trạng thiếu giường bệnh tại các khoa sản và đẩy chi phí tăng lên.

Vấn đề đó được dự đoán sẽ trầm trọng thêm vào năm con Rồng vì sự bùng nổ trẻ sơ sinh.

“Chúng tôi không có kế hoạch sinh con vào năm Rồng”, Michele Lee, bà mẹ Hồng Kông 38 tuổi, người sẽ sinh đứa con thứ 2, một bé gái, vào tháng 4 tới, cho biết.

“Ban đầu chúng tôi rất phấn khởi nhưng không lâu sau đó niềm vui đã biến thành nỗi lo liệu chúng tôi có thể tìm được chỗ trong bệnh viện hay không”, cô Lee nói thêm.

Các phụ nữ Hồng Kông gần đây đã xuống đường để phản đối tình trạng các bà mẹ từ Trung Quốc đại lục đổ xô tới đặc khu hành chính để sinh con.

Con cái của các phụ nữ từ đại lục chào đời tại Hồng Kông được quyền cư trú vĩnh viễn ở đây và tiếp cận với hệ thống giáo dục tốt hơn so với ở đại lục, đồng thời tránh được chính sách một con của Trung Quốc đối với các gia đình muốn có con thứ hai.

Lee cho hay cô đã cố gắng đặt giường tại một bệnh viện sản ngay sau khi biết mình mang thai nhưng đã quá muộn.

“Tôi không thể đặt được chỗ tại bệnh viện tư mà tôi thích để sinh con dù chúng tôi sẵn sàng trả tiền và cả tôi và chồng đều là người Hồng Kông”, Lee nói.

“Một số bạn bè còn đùa tôi rằng tôi nên bắt đầu đăng ký nhận chỗ cho đứa con năm Rồng vào trường mẫu giáo đi là vừa - cứ như thể một cuộc chiến vì các bệnh viện, vì các trường học. Tôi phải tự nhắc nhở mình rằng hãy bình tĩnh”.
 
Ác mộng năm Rồng của các bà mẹ Hồng Kông - 2
Hơn 1.000 người, trong có các bà mẹ mang thai Hồng Kông, xuống đường hồi tháng 10/2011 phản đối làn sóng phụ nữ đại lục tới đặc khu hành chính sinh con.

Các bà mẹ đại lục chiếm 38.043 trong tổng số 80.131 ca sinh đẻ tại Hồng Kông vào năm ngoái. Trong năm con Rồng 2000, tỷ lệ trẻ sơ sinh chào đời tăng 5,6% so với năm trước đó, theo số liệu chính thức.

Để đề phòng tình trạng bùng nổ trẻ sơ sinh, chính quyền tại Hồng Kông đã thắt chặt các quy định nhập cảnh, đẩy mạnh kiểm soát biên giới và không nhận đặt chỗ bệnh viện từ các bà mẹ đại lục.

Các phụ nữ đại lục được cho là thường che giấu bụng bầu trong các bộ quần áo rộng thùng thình để vào Hồng Kông, hoặc thuê các căn hộ ở Hồng Kông ngay trong giai đoạn đầu của thai kỳ để tránh bị nghi ngờ.

Một số phụ nữ đại lục thậm chí chọn kế hoạch đợi đến phút chót để nhập viện khẩn cấp tại Hồng Kông. Giới chức bệnh viện cho hay các trường hợp sinh đẻ nhập viện khẩn cấp đã tăng gấp 3 lần trong năm ngoái.

“Vấn đề phức tạp hơn nhiều những gì chúng ta tưởng tượng”, Cheung Tak Hong, trưởng khoa sản tại bệnh viện Prince of Wales ở Hồng Kông, một bệnh viện công gần đại lục, nói.

“Hệ thống y tế không thể bắt kịp. Việc tăng nhân lực và các cơ sở y tế cũng không đáp ứng nổi nhu cầu từ Trung Quốc. Có quá nhiều phụ nữ mang thai từ Trung Quốc tới Hồng Kông sinh con”, bác sĩ Cheung nói.

Bác sĩ Cheung cho hay các phụ nữ đại lục đã đặt mạng sống của chính họ và những đứa trẻ vào sự rủi ro.

“Họ không đặt chỗ trước, chúng tôi cũng không có hồ sơ của họ. Chúng tôi không biết rõ về họ và đột nhiên họ đến đây rồi sinh con. Điều đó gây ra nhiều áp lực đối với đội ngũ nhân viên của chúng tôi”, ông Cheung nói.

“Tôi không có quan điểm tiêu cực gì về họ vì nhiều năm trước người Hồng Kông cũng làm vậy”, ông Cheung nói thêm, liên hệ tới số phụ nữ Hồng Kông ra nước ngoài sinh con trước khi đặc khu hành chính này được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997.

“Chúng tôi hi vọng mang lại cho đứa trẻ tương lai tốt hơn, cơ hội tốt hơn. Vì thế tôi hiểu tại sao phụ nữ đại lục lại tới Hồng Kông. Vì thế tôi không nói điều đó là sai trai, chỉ là chúng tôi không thể bắt kịp với sự gia tăng này”, bác sĩ nói.

Các bệnh viện công tại Hồng Kông đã chứng kiến tỷ lệ đặt phòng sinh đẻ tăng 15% trong năm nay và tổng số ca sinh đẻ tại tất cả các bệnh viện dự kiến sẽ vượt quá con số 100.000 trong năm con Rồng, ông Cheung dự đoán.

An Bình
Theo AFP