1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ả-rập Xê-út từng cảnh báo Mỹ về nghi phạm đánh bom Boston?

(Dân trí) – Báo giới Anh dẫn lời quan chức Ả-rập Xê-út khẳng định nước này từng cảnh báo Mỹ về tên Tamerlan Tsarnaev và từ chối cấp visa nhập cảnh cho tên này năm 2011. Trong khi đó Mỹ đang điều tra mối liên hệ của Tsarnaev với phiến quân Nga.

Phát biểu với tờ Daily Mail của Anh, vị quan chức trên khẳng định Ả-rập Xê-út đã gửi cảnh báo bằng văn bản tới Bộ An ninh nội địa của Mỹ năm 2012 về tên Tamerlan Tsarnaev, rất lâu trước khi vụ khủng bố Boston xảy ra khiến 3 người chết và hơn 260 người bị thương.

Thông tin về Tamerlan Tsarnaev vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ
Thông tin về Tamerlan Tsarnaev vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ

Cảnh báo của phía Ả rập xê út là hoàn toàn riêng rẽ, không liên quan đến những thông tin cảnh báo được Nga phát đi năm 2011 và được thu thập từ các nhân viên tình báo của họ tại Yemen.

Với lí do lo ngại về an ninh nêu trên, tháng 12/2011, chính phủ Ả rập xê út đã từ chối cấp visa nhập cảnh cho Tsarnaev khi tên này muốn tới thánh địa Mecca của người Hồi giáo để hành hương. Đây là lần đầu tiên việc Tsarnaev có ý định tới Ả-rập Xê-út được tiết lộ.

“Thông tin là rất cụ thể” và cảnh báo rằng “một chuyện gì đó sẽ xảy ra ở một thành phố lớn của Mỹ”, vị quan chức Ả-rập Xê-út khẳng định với Daily Mail. Ông còn cho biết đã nêu “đích danh Tamerlan” trong văn bản gửi tới cấp cao nhất của Bộ An ninh nội địa Mỹ.

Một quan chức giấu tên của Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết các bức thư năm 2012 nêu trên có tồn tại, và rằng ông đã nghe đến thông tin từ Ả-rập Xê-út trước khi được Daily Mail đặt câu hỏi. Tuy nhiên vị quan chức này lại bác bỏ việc đã nhận được cảnh báo về Tamerlan Tsarnaev.

Nghi phạm có thể liên quan đến phiến quân Nga

Kênh ABC News của Mỹ dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết họ đang tiến hành điều tra mối liên hệ giữa Tsarnaev với các phiến quân tại Nga với nghi ngờ rằng tên này đã gặp gỡ các phần tử cực đoan tại đây trong chuyến thăm hồi năm ngoái.

Theo đó các cơ quan điều tra liên bang đang tìm hiểu xem liệu Tsarnaev đã liên lạc qua internet với một người đàn ông có tên William Plotnikov, một võ sỹ quyền Anh người Canada gốc Nga đã cải sang đạo Hồi và gia nhập lực lượng cực đoan tại vùng Bắc Caucasus.

Giới chức trách cũng muốn biết, Tsarnaev đã làm gì khi gặp gỡ một kẻ chuyên tuyển mộ phiến quân cho lực lượng nổi loạn trong khu vực có tên Mansur Mukhamed Nidal. Tsarnaev được cho là đã nhiều lần rời một ngôi đền Hồi giáo tại Makhachkala, thủ phủ của Dagestan cùng với tên Nidal.

Tên William Plotnikov (phải) trong một bức ảnh trước khi bị tiêu diệt
Tên William Plotnikov (phải) trong một bức ảnh trước khi bị tiêu diệt

Các manh mối mới nêu trên xuất hiện trong khi FBI tiếp tục mở rộng điểu tra vụ đánh bom giải Marathon Boston hôm 15/4. Trước đó cơ quan này đã phát hiện ADN của một phụ nữ trên một trong những trái bom đã phát nổ. Hiện chưa rõ đây là ADN của nạn nhân vụ tấn công hay từ một người đã vận chuyển quả bom trước khi nó được lắp ráp.

Bên cạnh việc xác định danh tính người phụ nữ có mẫu ADN này, FBI được cho là đang tìm hiểu thông tin của khoảng một chục người bị tình nghi. “Một số người có thể đã giúp nghi phạm chế tạo quả bom. Những người khác có thể đã giúp cực đoan hóa anh em Tsarnaev”, Seth Jones, chuyên gia chống khủng bố tại RAND Corporation khẳng định.

Hôm thứ Hai vừa qua, FBI đã lấy các mẫu ADN của vợ Tamerlan là Katherine Russell. Các điều tra viên đã rời nhà của Russell với một loạt túi chứa bằng chứng.

Đồng thời, cơ quan điều tra Mỹ cũng đang rà soát cặn kẽ chuyến đi Dagestan hồi năm ngoái của Tsarnaev. Theo bố mẹ của tên này thì y về đó để thăm gia đình và nhận hộ chiếu Nga. Một thành viên của gia đình Tsarnaev từng tiết lộ với ABC News rằng trong những tháng ở Nga, tên này đã bị đuổi ra khỏi nhà sau khi thể hiện tư tưởng ngày càng cực đoan về tôn giáo.

Tuy nhiên đến tháng 7/2012, tên này đột nhiên biến mất khỏi Dagestan dù chưa kịp lấy cuốn hộ chiếu Nga để trở về Mỹ. Sự ra đi vội vã của tên này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi nó diễn ra ngay sau một loạt các cuộc vây ráp của an ninh Nga đã tiêu diệt cả 2 tên Plotnikov và Nidal

Theo một nguồn tin tại Dagestan, Tsarnaev và Plotnikov được tin rằng đã liên lạc qua Vkontake, một mạng xã hội tương tự Facebook. Nguồn tin này còn khẳng định, sau khi Plotnikov bị tiêu diệt hôm 13/7, Tsarnaev đã xóa bỏ tên này và những người khác khỏi danh sách liên lạc của mình trên mạng xã hội này.

Trong khi đó cha mẹ của Tsarnaev thì một mực khẳng định con mình không có liên quan đến các phần tử nổi loạn hay các nhóm cực đoan. Thậm chí họ cho rằng anh em Tamerlan và Dzhokhar bị chính phủ Mỹ cài bẫy.

An ninh Nga đã theo dõi và mất dấu Tsarnaev

Một quan chức tại Trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan, một cơ quan liên bang của Bộ nội vụ Nga xác nhận, Mátxcơva cũng có chung mối quan tâm như Washington về mối liên hệ giữa tên Tsarnaev và các phiến quân tại nước này.

Phát biểu với AP, vị quan chức này khẳng định các đặc vụ Nga đang theo dõi Tsarnaev trong quãng thời gian 6 tháng tên này về Dagestan thì đột nhiên bị mất dấu, chỉ 2 ngày sau khi tên Plotnikov bị tiêu diệt.

Cha của Plotnikov thì cho biết tên này đã ngừng mọi liên lạc sau khi về Nga năm 2010 và ông cũng không có cách gì để biết con mình có gặp Tsarnaev hay không. Bản thân ông cũng chỉ biết con trai mình là kẻ cực đoan sau khi nhận được một vài bức ảnh và các đoạn phim. Lúc đó Plotnikov đã bị tiêu diệt.

Trong một bức ảnh, tên này chụp trong rừng, đeo súng trường tự động trước ngực cùng nhiều túi đạn, lựu đạn. Trong một số đoạn video tên này công khai tuyên bố kế hoạch sát hại nhiều người nhân danh thánh Allah.

Trước đó, tháng 12/2010, Plotnikov từng bị bắt tại Dagestan vì bị nghi có liên hệ với các phiến quân. Trong quá trình thẩm vấn, tên này đã cung cấp một danh sách các bạn bè trên mạng xã hội tại Mỹ và Canada từng sống ở Nga, trong số đó có Tamerlan Tsarnaev.

Thanh Tùng
Tổng hợp