1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

8.500 người Đức di tản vì bom cũ hơn 60 năm trước

(Dân trí) - Cảnh sát nước Đức hôm qua đã phải di tản khoảng 8.500 người trong vòng nhiều giờ để tiến hành chuyển một quả bom chưa phát nổ của Mỹ có từ thời Thế chiến 2 tại thành phố miền bắc Bremen.

 Quả bom của Mỹ nặng 500 kg được tìm thấy trong một khu vực dân cư trong thị trấn Vechta, gần bang Bremen miền bắc Đức.

 

Nhà chức trách đã phong tỏa khu vực có bán kính 1 km xung quanh quả bom trong nhiều tiếng đồng hồ hôm chủ nhật để các chuyên gia đến vô hiệu hóa quả bom.

 

Cuối cùng họ quyết định đưa quả bom đến một khu vực an toàn hơn để cho nổ có kiểm soát.

 

“Quả bom đã được tìm thấy vào đầu năm nay qua phân tích hình ảnh vệ tinh của Bỉ. Nó đã được đưa tới một khu nổ bom mìn và đã được cho nổ có kiểm soát. Không ai bị thương”, người phát ngôn của thành phố cho hay.

 

Bom chưa nổ thường rất hay được tìm thấy tại Đức, do nhiều thành phố lớn của nước này bị bom san phẳng trong Thế chiến 2. Nhưng rất hiếm khi một số lượng người lớn như trên được di tản.

 

Phan Anh

Theo AP