1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

65.000 chiến binh thánh chiến sẵn sàng thế chân nếu IS bị đánh bại

(Dân trí) - Có ít nhất 15 nhóm thánh chiến sẵn sàng thay thế tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria nếu lực lượng này bị đánh bại, theo một nghiên cứu mới đây.

Ít nhất 15 nhóm thánh chiến sẵn sàng thế chân IS. (Ảnh minh họa: AFP)
Ít nhất 15 nhóm thánh chiến sẵn sàng thế chân IS. (Ảnh minh họa: AFP)

Hãng tin RT dẫn nghiên cứu của Trung tâm Tôn giáo và Địa chính trị (CRG) - thuộc quỹ Tony Blair Faith Foundation do cựu Thủ tướng Anh Tony Blair sáng lập cho biết, khoảng 60% phiến quân ở Syria có thể coi là phiến quân Hồi giáo và có mục tiêu tương tự IS.

Hiện có ít nhất 15 tổ chức thánh chiến ở Syria, nhiều tay súng trong các nhóm này sẵn sàng chiến đấu cùng những phiến quân Hồi giáo cực đoan và chấp nhận tuân theo sự lãnh đạo của IS tại Syria thời hậu chiến. Báo cáo nhấn mạnh: “Nếu IS bị đánh bại, sẽ có ít nhất 65.000 tay súng thuộc các nhóm thánh chiến sẵn sàng thế chân. Mối nguy lớn nhất cho cộng đồng quốc tế là các nhóm này có chung ý thức hệ với IS, nhưng lại bị bỏ qua trong chiến dịch chống IS”.

Do đó, báo cáo cho rằng: “Phương Tây đang mắc sai lầm chiến lược khi chỉ tập trung cho cuộc chiến chống IS mà bỏ qua các tổ chức khác. Nỗ lực tiêu diệt IS là cần thiết song các nhà hoạch định chính sách cần hiểu rằng đánh bại IS sẽ không thể chấm dứt mối đe dọa của chủ nghĩa thánh chiến”. Trong khi đó, nếu IS bị đánh bại có thể tạo cơ hội cho các nhóm thánh chiến thực hiện những cuộc tấn công bên ngoài Syria, vin cớ “phương Tây đã phá hủy thể chế nhà nước Hồi giáo" của chúng.

Báo cáo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về quá trình chuyển giao chính trị ở Syria. Nghị quyết chỉ đề cập đến 2 nhóm phiến quân tại Syria là IS và Mặt trận Al Nusra - một nhánh của al-Qeada, không được phép tham gia vào quá trình đàm phán về ương lai Syria.

Minh Phương

Theo RT