1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

15 cụ bà bị thiêu sống tại Kenya

(Dân trí) - Đám đông giận dữ tại một ngôi làng ở phía tây Kenya đã thiêu sống 15 phụ nữ cho đến chết vì nghi những người này có liên quan đến các nghi lễ ma thuật của phù thuỷ.

Đây là thông tin mà hãng thông tấn AFP nhận được từ một quan chức địa phương và nhiều dân làng hôm 21/5.

 

“Việc này là không thể chấp nhận. Người ta không được quyền thực thi pháp luật theo ý mình chỉ vì họ nghi ngờ ai đó. Chúng tôi sẽ truy lùng những kẻ tình nghi thực hiện vụ này,” ông Mwangi Ngunyi, quận trưởng Nyamaiya nói.

 

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/5, đám đông gồm khoảng 100 người đã tới từng nhà, trói các nạn nhân lại và châm lửa thiêu sống. 

Ông Ngunyi cũng cho biết đám đông này cũng đã đốt cháy 50 ngôi nhà ở làng Nyakeo, cách thủ đô Nairobi của Kenya khoảng 300km về phía tây bắc.

 

“Tôi không thể tin rằng người vợ đầu ấp tay gối bao năm của mình có thể bị giết hại dã man như vậy bởi những người thậm chí không thể chứng minh sự việc trước Chúa,” mục sư Enoch Obiero nói.

 

Trong khi đó, cô Emily Monari, 32 tuổi, nói trong nước mắt: “Mẹ tôi luôn là một hình mẫu phụ nữ lý tưởng cho cả làng và tại sao đám đông phải giết bà sẽ mãi là một điều bí ẩn đối với tôi”.

 

Khu vực xảy ra vụ việc đau lòng trên chủ yếu là những người thuộc bộ tộc Kisii sinh sống, giờ đây được gọi là “vành đai ma thuật” của Kenya sau vụ tấn công những cụ bà vì nghi ngờ họ là phù thuỷ.

 

Hồi thập niên 90 cũng đã có hàng chục người ở phía tây Kenya bị giết hại vì bị nghi tham gia các nghi lễ ma thuật.

 

Nhật Linh

Theo AFP