1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 66 triệu đồng đến với cháu bé bị u nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối

(Dân trí) - Văn phòng báo Dân trí tại Đà Nẵng đã trao đến gia đình cháu Lê Anh Hoàng (sinh 2013) – nhân vật trong bài “Thương cháu bé hơn 3 tuổi bị u nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối” số tiền 66.460.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Cháu Hoàng là con của anh Lê Ngọc Anh (sinh 1977, trú tổ 35, Chơn Tâm 1B6, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Cháu Hoàng bị u nguyên bào thần kinh cách đây 3 tháng rưỡi. Hôm đó, cháu kêu đau bụng nên gia đình đưa cháu ra Bệnh viện đa khoa Liên Chiểu. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị đau đường ruột, điều trị 1 tuần rồi cho xuất viện về nhà.

Được hai ngày, cháu lại kêu đau chân, sau đó không đi được nữa. Gia đình đưa cháu xuống Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để điều trị. Các bác sĩ nghi cháu bị viêm khớp háng. Sau đó, bác sĩ tiến hành chọc tủy nhưng không phát hiện ra bệnh.

Nhà báo Nguyễn Đình Hòa - Trưởng đại diện báo Dân trí tại Đà Nẵng trao tiền cho gia đình cháu Lê Anh Hoàng
Nhà báo Nguyễn Đình Hòa - Trưởng đại diện báo Dân trí tại Đà Nẵng trao tiền cho gia đình cháu Lê Anh Hoàng

Vợ chồng anh Ngọc Anh lại ôm con ra Bệnh viện Nhi trung ương. Cháu nằm viện đến 21 ngày và chọc tủy 2 lần mới phát hiện ra bệnh u nguyên bào thần kinh. Cháu Hoàng nằm ở Bệnh viện Nhi trung ương được 28 ngày thì anh Ngọc Anh xin chuyển cháu về Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho gần nhà.

Anh Ngọc Anh là bộ đội, còn vợ anh làm công nhân may, mới đi làm được mấy tháng thì con trai bị bệnh nên chị nghỉ luôn. Từ lúc cháu bị bệnh, do bệnh nặng, thời gian điều trị dài khiến gia đình anh gặp nhiều khó khăn khi chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh.

Sau khi Dân trí đăng bài, nhiều bạn đọc đã chia sẻ, ủng hộ để vợ chồng anh có được một khoản tiền tiếp tục điều trị cho con. Hiện cháu Hoàng đã qua 6 lần hóa trị. Ngày 30 Tết, cháu sẽ vào đợt tấn công thứ 7 nên năm nay gia đình anh Ngọc Anh phải ăn Tết ở bệnh viện.

Với số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ, anh Ngọc Anh cho biết, sẽ nộp vào bệnh viện để sau 8 đợt hóa trị, sẽ mời chuyên gia phẫu thuật cho cháu. Anh Ngọc Anh gửi lời cảm ơn báo Dân trí, nhờ báo Dân trí chuyển lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình và chúc mọi người có một cái Tết thật đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình.

Khánh Hồng