1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 60 triệu đồng đến với bé Quang Hiệu

(Dân trí) - Tuần qua, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình chị Võ Thị Ty (mẹ bé Nguyễn Quang Hiệu) số tiền 60.695.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ thông qua quỹ Nhân ái trong tuần 4 và 5 tháng 11 năm 2016.

Quỹ Nhân ái đến với gia đình chị Ty
Quỹ Nhân ái đến với gia đình chị Ty

Anh Nguyễn Quang Cường và chị Võ Thị Ty (ngụ tại ấp Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đều là giáo viên tiểu học nên cuộc sống dù không khá giả nhưng cũng tạm ổn, đủ để nuôi 2 đứa con nhỏ và cha mẹ già.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2016 thì cậu con trai út là em Nguyễn Quang Hiệu (sinh năm 2004) bất ngờ phát bệnh ung thư máu (bạch cầu cấp dòng lympo) khiến cuộc sống gia đình rơi vào cảnh bế tắc bởi chi phí chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này lên đến 350 triệu đồng.

Thương con, anh chị rút hết tiết kiệm, bán hết tài sản quý giá, vay mượn hàng xóm, chị Ty cũng gom góp được gần 200 triệu đồng. Chưa đủ, vợ chồng chị Ty đem gán luôn bảng lương giáo viên của 2 vợ chồng để vay tín chấp 200 triệu đồng (mỗi sổ vay 100 triệu đồng) để lo cho con.

Thế nhưng, phác đồ điều trị chưa dự báo hết được tình hình bệnh của bé Hiệu. Khi vào thuốc, em bị thuốc hành và sức khỏe yếu nên rất dễ mắc các chứng bệnh truyền nhiễm hay thay đổi thời tiết. Cứ mỗi lần bệnh như vậy em lại phải dừng phác đồ điều trị để dưỡng sức, điều trị ngoài phác đồ... Do vậy, hơn 8 tháng nằm viện em mới chỉ vào được 3/5 đợt thuốc nhưng chi phí đã hết hơn 400 triệu đồng...

Hết tiền, 8 tháng nghỉ làm chăm con chị Ty cũng không có thu nhập, cả nhà chỉ dựa vào đồng lương giáo viên của anh Cường nên thời điểm này gia đình chị Ty hầu như bế tắc.

Rất may là sau khi hoàn cảnh của bé Quang Hiệu được báo Dân trí phản ánh, gia đình đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, bạn đọc trong và ngoài nước. Tuần qua, báo Dân trí cũng đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình chị Võ Thị Ty (mẹ bé Nguyễn Quang Hiệu) số tiền 60.695.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ thông qua quỹ Nhân ái trong tuần 4 và 5 tháng 11 năm 2016.

Rất nhiều nhà hảo tâm đã đến tận bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ cho bé Quang Hiệu. Những nhà hảo tâm ở xa cũng gửi tiền về giúp bé điều trị căn bệnh hiểm nghèo như anh Phong (công ty thép Kiên Giang) gửi 1,2 triệu đồng; chị Thủy (giáo viên mầm non ở Bình Phước) gửi 500.000 đồng; anh Trần Anh Tín (Đà Nẵng) gửi 10 triệu đồng; anh Đặng Quốc Việt gửi 400.000 đồng, anh Nguyễn Trọng Chinh gửi 1 triệu đồng, chị Quách Thị Kim Hoàn gửi 500.000 đồng...

Chị Ty tâm sự: “Hiện bé Hiệu đang vào toa thuốc cuối cùng. Tôi rất cảm ơn tấm lòng của ban giám đốc Quỹ Nhân ái cũng như nhà hảo tâm trên cả nước đã ủng hộ cho gia đình có tiền tiếp tục điều trị bệnh cho bé Hiệu. Bác sĩ bảo hết toa này là hoàn tất, chỉ còn chờ qua Tết là xét nghiệm tủy đồ lại để đánh giá hiệu quả điều trị thế nào!”.

Tùng Nguyên