1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Bình:

Hơn 109 triệu đồng đến với cô bé mồ côi cha, mắc bệnh ung thư quái ác

(Dân trí) - Vừa trở về từ Bệnh viện K Hà Nội, chị Hồng nước mắt mừng vui khi nhận được tổng số tiền hơn 109 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí gửi giúp.

Như Dân trí đã phản ánh, chị Nguyễn Thị Hồng ở xã thôn Trường Sơn, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình có con là bé Trần Thị Kim Ngân, mới 10 tuổi nhưng đã sớm phải chịu đựng những đau thương, mất mát. Ba của em đã qua đời vì một căn bệnh nan y vào năm 2009, và giờ đây em cũng đang phải chịu nỗi đau hành hạ hằng ngày vì căn bệnh ung thư vòm lợi.

Nước mắt mừng tủi của người mẹ nghèo trong ngày nhận quà của bạn đọc báo Dân trí

Sau khi hoàn cảnh đáng thương của Kim Ngân được báo Dân trí phản ánh trong bài viết: “Thương bé 10 tuổi mồ côi cha mắc bệnh ung thư quái ác”, đã có rất nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đã đến hỏi thăm, sẻ chia và gửi tiền trực tiếp về hỗ trợ cháu Kim Ngân chữa bệnh.

Thông qua Quỹ nhân ái của báo Dân trí các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân cũng quyên góp được tổng cộng 109.105.000 đồng (tuần 1 và 2 tháng 6). Báo Dân trí đã trực tiếp cùng lãnh đạo huyện Quảng Trạch và đại diện chính quyền xã Phù Hóa đến để trao toàn bộ số tiền này cho gia đình chị Hồng.

Ngày 24/6, PV Dân trí thường trú tại Quảng Bình cùng đại diện chính quyền huyện Quảng Trạch, xã Phù Hóa đã đến thăm hỏi và trao tổng cộng 109.105.000 đồng (Quỹ nhân ái tuần 1 và 2 tháng 6) đến gia đình chị Nguyễn Thị Hồng
Ngày 24/6, PV Dân trí thường trú tại Quảng Bình cùng đại diện chính quyền huyện Quảng Trạch, xã Phù Hóa đã đến thăm hỏi và trao tổng cộng 109.105.000 đồng (Quỹ nhân ái tuần 1 và 2 tháng 6) đến gia đình chị Nguyễn Thị Hồng

Nhận số tiền của bạn đọc gửi giúp, chị Nguyễn Thị Hồng đã rất xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm: “Giờ cháu bị ung thư, đang phải điều trị lâu dài và tốn rất nhiều tiền, hôm nay nhờ có báo Dân trí mà gia đình đã có thêm một số tiền lớn để giúp cháu chữa bệnh, tui không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn đến quý báo và các tổ chức, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, ủng hộ cho gia đình số tiền lớn này để tui có thêm hy vọng chữa bệnh cho con”.

Có mặt tại nhà chị Hồng để trao quà của bạn đọc Dân trí, ông Trần Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Hóa chia sẻ: “Thay mặt cho chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí và các tổ chức, nhà hảo tâm đã có tấm lòng vàng giúp đỡ cho gia đình chị Nguyễn Thị Hồng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, tạo điều kiện cho chị Hồng có thể yên tâm chữa bệnh cho cháu Ngân”.

Hiên tại bé Trần Thị Kim Ngân đang được các bác sỹ tại Bệnh viện K (Hà Nội) theo dõi và điều trị theo liệu pháp xạ trị ung thư. Chị Hồng cũng cho biết, sức khỏe hiện tại của bé Kim Ngân khá tốt và đang tiếp tục hành trình đẩy lùi căn bệnh quái ác này.

Đặng Tài