1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Chính quyền thị trấn Rạng Đông hỗ trợ 25 triệu đồng giúp chị Lại Thị Vân xây nhà

(Dân trí) - Mơ ước có được một căn nhà sắp thành hiện thực khiến cả gia đình chị Vân vô cùng mừng rỡ. Bên cạnh sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, ông Lê Hồng Minh – Bí thư Đảng bộ thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định cho biết chính quyền sẽ hỗ trợ cho gia đình số tiền 25.000.000 đồng để xây dựng căn nhà cho chị.

Chị Lại Thị Vân là mẹ của cháu Chung, nhân vật trong bài viết: “7 năm lênh đênh trên thuyền, cậu bé tật nguyền mơ một mái nhà che mưa, che nắng” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 8/5/2016. Phiêu bạt từ mảnh đất quê chồng ở Thanh Hóa về thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định để sinh sống nên chị không có lấy 1 mảnh đất cắm dùi. Không có chỗ để che mưa, che nắng, gia đình chị Vân mượn tạm 1 chiếc thuyền để ở đã 7 năm nay và luôn mơ ước có được 1 ngôi nhà cho riêng mình để sinh sống nhưng không thực hiện được.

Con thuyền gia đình chị Vân đi mượn để sinh sống suốt 7 năm qua.
Con thuyền gia đình chị Vân đi mượn để sinh sống suốt 7 năm qua.
Cuộc sống nghèo khổ, cậu bé Chung lại tật nguyền không đi lại được.
Cuộc sống nghèo khổ, cậu bé Chung lại tật nguyền không đi lại được.

May mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, gia đình chị Vân đã nhận tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, trong đó chị trích hơn 60 triệu đồng để mua mảnh đất rộng 120 mét vuông, số còn lại chị để chuẩn bị xây dựng ngôi nhà. Theo thiết kế, chị Vân cho biết, diện tích ngôi nhà là 50 mét vuông, cao 4 mét được xây dựng bằng gạch bi và lợp mái pro xi măng để giảm thiểu chi phí. Tuy vậy nhưng tính cả phần công trình phụ vào nữa, ước tính giá trị ngôi nhà lên đến khoảng 120 triệu đồng.

Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Vân mua được mảnh đất rộng 120 mét vuông với giá trị hơn 60 triệu đồng.
Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Vân mua được mảnh đất rộng 120 mét vuông với giá trị hơn 60 triệu đồng.
Chị dự tính sẽ xây ngôi nhà rộng 50 mét vuông.
Chị dự tính sẽ xây ngôi nhà rộng 50 mét vuông.

Trước thông tin gia đình chị Vân chuẩn bị xây dựng ngôi nhà, ông Lê Hồng Minh – Bí thư Đảng bộ thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định đã có trao đổi với PV Dân trí:

“Khi nhận được thông tin gia đình mua đất để chuẩn bị xây dựng ngôi nhà, tôi đã chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo ở tổ dân phố số 9 vào hướng dẫn trực tiếp cho gia đình chị Vân trong khoản giấy tờ để xin cấp làm sổ đỏ trên mảnh đất mới. Hiện tại thủ tục giấy tờ của gia đình chị Vân thì chưa xong tuy nhiên phải bảo đảm nhà nước và chính quyền địa phương công nhận thủ tục chuyển nhượng đất hợp pháp thì lúc đó sẽ hỗ trợ. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi đợi khi nào có sổ đỏ mới hỗ trợ mà là đang tích cực hướng dẫn gia đình làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để sớm xây dựng ngôi nhà.

Về nguồn hỗ trợ, chúng tôi sẽ có 20.000.000 đồng giúp chị theo chương trình xây nhà đại đoàn kết, ngoài ra phía UBND thị trấn Rạng Đông cũng trích quỹ vì người nghèo thêm 5 triệu nữa, tổng là 25.000.000 đồng để hỗ trợ gia đình chị Vân”.

Sắp có ngôi nhà cho riệng mình, vợ chồng chị Vân vô cùng hạnh phúc.
Sắp có ngôi nhà cho riệng mình, vợ chồng chị Vân vô cùng hạnh phúc.
Niềm vui trên gương mặt cháu Chung.
Niềm vui trên gương mặt cháu Chung.
Chính quyền thị trấn Rạng Đông hỗ trợ 25 triệu đồng giúp chị Lại Thị Vân xây nhà - 7

Ngoài ra ông Minh cũng bày tỏ sự trân trọng đối với cơ quan báo điện tử Dân trí vì đã giúp đỡ trực tiếp và hiệu quả đối với gia đình chị Lại Thị Vân. Sự đóng góp của mọi người trong cộng đồng qua sự kết nối của báo chí đã mang lại niềm vui không chỉ đối với gia đình chị Vân mà còn với nhân dân trong vùng. Theo đó ngôi nhà của chị Vân sẽ được nhanh chóng xây dựng trong niềm vui, sự phấn khởi và niềm hi vọng về một tương lai sáng sủa hơn đối với gia đình chị.

Niềm vui có được nhờ sự kết nối của báo điện tử Dân trí đến các tấm lòng thơm thảo giúp đỡ gia đình chị Vân.
Niềm vui có được nhờ sự kết nối của báo điện tử Dân trí đến các tấm lòng thơm thảo giúp đỡ gia đình chị Vân.

Phạm Oanh