1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4525:

Cám cảnh gia đình bố mẹ ngây dại, đàn con thơ đói ăn, lo thất học

Tiến Thành

(Dân trí) - Hoàn cảnh vốn đã khó khăn, cả bố lẫn mẹ thuộc diện bảo trợ xã hội, tính cách ngây dại không được bình thường, vòng luẩn quẩn đói nghèo đè nặng lên 4 đứa con thơ.

Vòng đói nghèo luẩn quẩn

Trong chuyến công tác về với xã miền núi Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, theo chân cán bộ văn hóa xã Nguyễn Anh Dũng, chúng tôi ghé thăm một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã vùng cao này.

Cám cảnh gia đình bố mẹ ngây dại, đàn con thơ đói ăn, lo thất học - 1

Gia đình anh Đinh Vũ Thắng và chị Mai Thị Kim Oanh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Phú Xuân, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Đó là gia đình anh Đinh Vũ Thắng (SN 1987) và chị Mai Thị Kim Oanh (SN 1995), trú thôn Phú Xuân, xã Cao Quảng. Cả anh Thắng và chị Oanh đều khuyết tật nặng về trí tuệ và thuộc diện bảo trợ xã hội. Chị Oanh từng có một con riêng, sau khi đến với anh Thắng tiếp tục có với nhau 3 con chung.

Vì tính cách ngây dại nên rất khó để anh Thắng và chị Oanh có thể lo được cho cuộc sống gia đình, bởi vậy cái đói, cái nghèo cứ bủa vây. Nội ngoại hai bên cũng đều là những gia đình đặc biệt khó khăn trong xã nên không thể giúp đỡ được gì cho con, cháu.

Cám cảnh gia đình bố mẹ ngây dại, đàn con thơ đói ăn, lo thất học - 2

Không được như người bình thường nên rất khó để anh Thắng và chị Oanh có thể lo được cho cuộc sống gia đình, bởi vậy đói nghèo cứ bủa vây.

4 đứa con của vợ chồng anh Thắng đều còn rất nhỏ, cháu lớn là Mai Thị Yến Nhi cũng mới học lớp 2, hai cháu học mẫu giáo là Đinh Thúy An, Đinh Phúc Thịnh và cháu út là Đinh Hoàng Quân, mới 1 tuổi.

Gia sản của vợ chồng anh Thắng chỉ có căn nhà cấp bốn khoảng 30m2, được làm từ mấy tấm gỗ tạp ghép lại. Trong căn nhà trống hoác này, ngoài một chiếc giường và cái tủ cũ kỹ được người khác cho, thì chẳng có gì giá trị. Ngay cả mấy bộ quần áo mà các thành viên trong gia đình mặc trên người cũng là đồ cứu trợ bão lũ.

Cám cảnh gia đình bố mẹ ngây dại, đàn con thơ đói ăn, lo thất học - 3

Trong căn nhà ọp ẹp được làm từ mấy tấm gỗ tạp là chiếc giường và tủ cũ kỹ, ngoài ra chẳng có gì giá trị.

Theo anh Nguyễn Anh Dũng, cán bộ văn hóa xã hội xã Cao Quảng, từ trước đến nay, cuộc sống của gia đình nghèo này đều phụ thuộc vào tình thương cộng đồng, sự quan tâm của chính quyền địa phương.

"Nhận thức không được nhanh nhẹn nên chẳng ai thuê vợ chồng anh Thắng cả, con cái thì bữa no, bữa đói, học hành chẳng được quan tâm đến nơi, đến chốn. Hoàn cảnh anh chị như thế nên rất khó để lo cho các con, nếu chính quyền và nhà trường không quan tâm, sát sao thì các cháu chẳng đủ ăn, nguy cơ thất học rất cao", anh Dũng ái ngại nói.

Cám cảnh gia đình bố mẹ ngây dại, đàn con thơ đói ăn, lo thất học - 4

Ngoài việc chăn con bò được mặt trận xã trao tặng thì anh Thắng chẳng biết làm gì.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Thắng, chính quyền xã Cao Quảng đã nhiều lần tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ gạo, quà nhằm giảm bớt gánh nặng nhọc nhằn trên vai những đứa trẻ. Tuy nhiên, do hoàn cảnh và nhận thức chậm hơn so với người bình thường, nên gia đình khốn khó này mãi chẳng thể thoát ra khỏi cơn cùng quẫn, đói nghèo.

"Nhà không có chi (gì - PV) cả, hết gạo mấy bữa rồi mà không có tiền mua, ai cho chi thì ăn nấy thôi. Con đi học, nhà trường cho sách vở, quần áo chứ mình không biết, không có tiền", anh Thắng cười ngây ngô khi nói về gia cảnh của mình.

Sự tủi hờn và tương lai mịt mù của những đứa trẻ

Để hỗ trợ vợ chồng anh Thắng, vừa qua Mặt trận tổ quốc xã Cao Quảng đã kêu gọi, tặng gia đình một con bò. Thế nhưng, với nhận thức và bệnh tình của cặp vợ chồng này, việc thoát nghèo hay phát triển kinh tế là điều không thể. Hằng ngày, công việc chính của anh Thắng là chăm sóc con bò được trao tặng, ra đồng mò cua, bắt cá, ai cho gì thì lấy, cả gia đình nghèo cứ vậy lay lắt sống qua ngày.

Cám cảnh gia đình bố mẹ ngây dại, đàn con thơ đói ăn, lo thất học - 5

Bố mẹ ngây dại, đói nghèo khiến những đứa trẻ cũng chìm trong vất vả, thiệt thòi.

Bố mẹ không được tỉnh táo, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến những đứa trẻ cũng chịu thiệt thòi, tủi hờn, thường xuyên đối mặt với đói ăn, bệnh tật và cả nguy cơ thất học. Đây là điều mà chính quyền xã Cao Quảng vẫn luôn trăn trở.

Cám cảnh gia đình bố mẹ ngây dại, đàn con thơ đói ăn, lo thất học - 6

Cô học trò nghèo Yến Nhi rất ham học, chăm ngoan, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên chịu nhiều thiệt thòi, thường xuyên bị bạn bè châm chọc.

Gia cảnh khó khăn, nhưng đổi lại, các con của vợ chồng anh Thắng rất nhanh nhẹn và ngoan ngoãn, đặc biệt là người chị cả Mai Thị Yến Nhi. Cô học trò nghèo này dù chỉ mới 7 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, ham học và luôn chăm ngoan. 

"Cháu thích đi học lắm, dù bố mẹ không thể mua được sách vở, quần áo đẹp nhưng được đến trường như các bạn là cháu rất vui rồi. Cháu cũng được cô giáo tặng cặp, sách vở. Thế nhưng cháu vẫn buồn vì nhiều bạn hay trêu chọc, nói bố mẹ cháu bị mát, bị tàng, cháu tủi thân lắm", Yến Nhi buồn tủi.

Cám cảnh gia đình bố mẹ ngây dại, đàn con thơ đói ăn, lo thất học - 7

Căn nhà ọp ẹp của gia đình anh Thắng.

Bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch UBND xã Cao Quảng chia sẻ, với tình trạng của gia đình nghèo này, rất khó có thể đảm bảo những đứa con không bị thất học. Chưa kể căn nhà của gia đình anh Thắng đã trở nên ọp ẹp, mưa xuống là trong nhà như ngoài trời, nếu gặp bão rất dễ đổ sập, gây nguy hiểm.

"Thông qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm sẽ chung tay cùng với địa phương. Thứ nhất là có thể sửa lại cho gia đình anh Thắng cái nhà để có nơi ở an toàn. Hơn nữa sẽ xây dựng được một quỹ học bổng để những đứa con được đến trường, học tập, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn, có thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đói nghèo của bố mẹ các cháu", bà Phương bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4525 xin gửi về:

1. Anh Đinh Vũ Thắng

Địa chỉ: Thôn Phú Xuân, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Số ĐT: 0916.944.086 (anh Nguyễn Anh Dũng - Cán bộ văn hóa - xã hội xã Cao Quảng).

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tầng 13 tòa nhà Cung Trí thức TP Hà Nội, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4525)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269