Báo Dân trí đồng hành với Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam trao quà đến đồng bào dân tộc Chứt

(Dân trí) - Báo điện tử Dân trí đã đồng hành với Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam trao hơn 20 triệu đồng và gần 400 bộ quần áo tới bà con dân tộc Chứt, bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh nhân dịp Tết cổ truyền sắp đến.

Xuất phát từ hơn 9h sáng (ngày 7/1) tại TP Hà Tĩnh, đến hơn 11h trưa, đoàn cán bộ đại diện Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam cùng PV báo điện tử Dân trí đã có mặt tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Đặt chân đến bản làng của 41 hộ dân tộc Chứt, các thành viên trong đoàn cán bộ Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam mới có thêm thời gian, trải nghiệm thực tế để hiểu sâu hơn về lịch sử của tộc người, của bản làng vốn được xem là nguyên sơ nhất Việt Nam này. Gần nửa thế kỷ trước, vào năm 1981, trong lúc tuần tra biên giới, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện khoảng 20 người Chứt sống trong hang động ở trên dãy Trường Sơn thuộc biên giới Việt – Lào, nên đã đưa về giúp họ xây nhà, lập bản Rào Tre. Sau khi được phát hiện, tộc người Chứt vẫn duy trì nếp sống nguyên sơ, chưa có ý thức tự giác lao động và tích lũy. Người Chứt không tiếp xúc với môi trường văn hóa bên ngoài. Họ suốt ngày quanh quẩn bên căn nhà, ít lao động sản xuất, bởi mọi thứ như gạo, phụ cấp đều được Nhà nước hỗ trợ tối đa. Và khi lập gia đình, họ thường lấy người trong họ hàng.

Những năm gần đây, nhờ sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực không ngừng của bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, con đường đất vào bản đã được bê tông, nhựa hóa đi lại dễ dàng. Đồng bào dân tộc Chứt cũng đã được sử dụng nước sạch, điện thắp sáng. Dù chưa thể tự chủ về đời sống kinh tế, nhưng 41 hộ gia đình với trên 140 nhân khẩu đang dần thay đổi lối sống du canh, du cư, tự trồng lúa nước, chăn nuôi, đan lát. Nhiều hộ còn chăn nuôi có cả lợn, gà bán cho bà con miền xuôi.

Bà con dân tộc Chứt được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, huyện Hương Khê quan tâm, hướng dẫn trồng chuối, xóa bỏ tập tục du canh, du cư.
Bà con dân tộc Chứt được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, huyện Hương Khê quan tâm, hướng dẫn trồng chuối, xóa bỏ tập tục du canh, du cư.

Điều vui nhất như sự chia sẻ của thượng tá Nguyễn Văn Sâm là gần đây qua nhiều nỗ lực của chính quyền, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã có tới 5 đám cưới con em trong bản lấy người ngoài. “Chỉ mới vài năm trước đồng bào người Chứt vẫn duy trì nếp sống nguyên sơ, không tiếp xúc với môi trường văn hóa bên ngoài. Khi lập gia đình, họ thường lấy người trong họ hàng, vì vậy mà thế hệ con cái sinh ra ở bản Rào Tre thường phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, như tuổi thọ thấp, bệnh tật nhiều. Việc có tới 5 thành viên trong bản hôn nhân với người miền xuôi, từ người Rục, người Chứt ở Quảng Bình sẽ là một tín hiệu tốt lành trong việc cải thiện dòng huyết thống của đồng bào trong bản Rào Tre”- Thượng tá Sâm nói.

Trò chuyện với các chiến sỹ biên phòng tại bản Rào Tre cùng với bà con dân tộc Chứt, ông Đinh Văn Long, Chủ tịch Công đoàn Cảng vụ Hà Tĩnh đại diện Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam bày tỏ niềm vui trước sự đổi thay đổi về cuộc sống của bà con, đồng thời mong muốn bà con nỗ lực hết mình, tự giác lao động, sản xuất để cuộc sống ấm no hơn.

Ông Long chia sẻ thêm, để động viên bà con trước thềm xuân mới, Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam đã vận động cán bộ, công nhân viên tại các cảng vụ trên toàn quốc tổng số tiền 20,500,000 đồng và gần 400 bộ áo quần để hỗ trợ, động viên bà con dân tộc Chứt. “Món quà này (mỗi hộ 500 ngàn đồng cùng áo quần-PV) tuy rất nhỏ bé, nhưng là tấm lòng của cán bộ công chức các cảng vụ trên toàn quốc tham gia đóng góp. Chúng tôi hi vọng bà con sẽ có áo ấm, thêm ít tiền để chuẩn bị cho cái Tết đã cận kề”- ông Long bày tỏ.

Cùng bà con tiếp nhận quà của Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam, Trưởng bản Hồ Thị Kiên phấn khởi bày tỏ: “Nhận được quà hỗ trợ, bà con trong bản mừng lắm, cảm động lắm. Tiền này bà con dành để mua gạo, mua giống cho vụ mùa đã sắp tới rồi”.

Một số hình ảnh Báo Dân trí đồng hành với Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam trao quà cho đồng bào dân tộc Chứt:

Bà con dân tộc Chứt tập trung về trạm biên phòng bản Rào Tre để nhận quà.
Bà con dân tộc Chứt tập trung về trạm biên phòng bản Rào Tre để nhận quà.
Cán bộ chính sách xã Hương Liên và đồn biên phòng Bản Giàng rà soát kỹ danh sách các hộ được nhận quà.
Cán bộ chính sách xã Hương Liên và đồn biên phòng Bản Giàng rà soát kỹ danh sách các hộ được nhận quà.
Đại diện Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam, Báo điện tử Dân trí, Đồn biên phòng Bản Giàng trao gần 400 bộ áo quần cho đồng bào dân tộc Chứt và 17 hộ dân ở Bản Giàng.
Đại diện Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam, Báo điện tử Dân trí, Đồn biên phòng Bản Giàng trao gần 400 bộ áo quần cho đồng bào dân tộc Chứt và 17 hộ dân ở Bản Giàng.
PV Dân trí cùng đại diện Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam trao mỗi suất quà trị giá 500.000/suất cho 41 hộ gia đình ở bản Rào Tre.
PV Dân trí cùng đại diện Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam trao mỗi suất quà trị giá 500.000/suất cho 41 hộ gia đình ở bản Rào Tre.
Báo Dân trí đồng hành với Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam trao quà đến đồng bào dân tộc Chứt - 6
Báo Dân trí đồng hành với Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam trao quà đến đồng bào dân tộc Chứt - 7
Đại diện Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam, báo Dân trí chụp hình lưu niệm với bà con bản Rào Tre, các chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh đang công tác tại đây.
Đại diện Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam, báo Dân trí chụp hình lưu niệm với bà con bản Rào Tre, các chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh đang công tác tại đây.

Văn Dũng