TPHCM thí điểm thu phí đậu xe qua điện thoại

(Dân trí) - Từ hôm nay, người dân tại TPHCM có thể tìm kiếm bãi đỗ xe ô tô thông qua ứng dụng trên di động, dành cho cả hai nền tảng iOS và Android.

screen shot 2017-10-21 at 8

Ứng dụng My Parking

Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (Sở GTVT TP.HCM) và Ủy ban nhân dân Quận 1 phối hợp cùng Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chính thức triển khai thí điểm ứng dụng thu phí đậu xe My Parking dành cho người dân ở TPHCM.

Theo đại diện Sở GTVT TPHCM, giai đoạn thí điểm lần này được áp dụng phạm vi thực hiện tại 3 tuyến đường thuộc địa bàn quận 1, gồm: Khu vực trước khách sạn New World trên đường Lê Lai và đường Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, khu vực gần chợ Bến Thành với quy mô 150 -170 chỗ đỗ.

Được biết, ứng dụng My Parking do Viettel phát triển, cung cấp thông tin thời gian thực về hiện trạng các bãi đỗ xe và cho phép đặt chỗ trước khi đến điểm đỗ.

Người dân có thể tải về ứng dụng dành cho smartphone tại đây: iOS, Android.

Gia Hưng