Chip Wi-Fi tăng hiệu suất lên 10 lần

(Dân trí) - Trường Đại học Rochester (Mỹ) vừa phát triển một loại chip mới cho điện thoại di động hoặc các thiết bị cầm tay hỗ trợ công nghệ Wi-Fi và Bluetooth, giúp giảm 90% điện năng tiêu thụ.

Loại chipset này sử dụng kỹ thuật ILFD (injection locked frequency divider) để giảm thiểu lượng điện năng tiêu hao khi truyền dữ liệu qua sóng radio.

 

Bình thường khi hai người sử dụng thiết bị Wi-Fi muốn liên lạc với nhau cần phải ở trong cùng một giải sóng radio. Do đó, điện thoại cần phải duy trì xung dịp chính xác. Tuy nhiên, hoạt động này làm tiêu tốn nhiều năng lượng nên tuổi thọ pin của máy sẽ bị giảm mạnh.

 

Giáo sư Wu, chủ nhiệm dự án này, cho biết phương pháp ILFD sử dụng ít điện năng hơn các kỹ thuật thông thường. Thiết bị sử dụng chipset ILFD không đo xung nhịp mà sử dụng kỹ thuật “tương tự” (analogue).

 

Công nghệ ILFD đã được xem xét từ trước nhưng do sự hạn chế về việc bắt đúng các tần số. Giáo sư Wu cho biết, hiện tại họ đã khắc phục được thiết sót trên bằng cách tăng số transistor trên chipset để có thể tìm đúng tần số.

 

Hiện giáo sư Wu cũng đang phát triển các loại chip khác để tiết kiệm điện năng, giúp kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.

 

Thế Vũ

Theo VNuNet