An ninh Windows Vista sẽ khó qua khỏi năm tới!

(Dân trí) - “Chỉ cần một năm thôi, Windows Vista rồi cũng sẽ bị virus tàn phá như Windows XP” - Đồng sáng lập công ty bảo mật nổi tiếng Kaspersky tuyên bố tại hội chợ điện tử quốc tế CeBIT vào hôm qua (16/3).

Tại CeBit, Eugene Kaspersky cũng đồng thời kêu gọi thành lập một “Interpol của mạng Internet” vì theo ông, không phần mềm nào 100% miễn nhiễm với virus. “Viết một đoạn mã độc hại thực ra rất dễ dàng, nhưng phòng chống nó lại càng khó hơn. Chúng ta cần có một tổ chức để tấn công tội phạm kĩ thuật số, hơn là phòng ngừa chúng một cách thụ động”, Eugene nhấn mạnh. Một tổ chức quốc tế sẽ phòng chống tội phạm hiệu quả nhất, đặc biệt trong các trường hợp như kẻ phá hoại là người Trung Quốc nhưng tấn công một công ty Đức.

 

Hai nhà sáng lập công ty Kasperky, Eugene và Natalya Kaspersky, cho rằng những kẻ phá hoại sẽ tìm ra được lỗ hổng của Windows Vista chỉ trong vòng một năm. Các hãng bảo mật khó có thể bảo vệ Vista một cách tốt nhất, do Microsoft đã mã hoá toàn bộ phần nhân của hệ điều hành này bằng hệ thống “patch Guard”. Do đó, công việc bảo mật cho Vista gần như bị phó mặc hoàn toàn cho bộ phận bảo mật của Microsoft  - với uy tín không lấy gì làm khả quan. Bộ công cụ bảo mật Windows OneLive Care của Microsoft là sản phẩm duy nhất không qua được thử nghiệm gần đây được thực hiện cùng 14 phần mềm chống virus khác.

 

Natalya Kasperky cho biết hiện tại có ít nhất ba cách để tắt hệ thống Patch Guard của Vista,  tuy bị giới hạn ở phiên bản 64-bit. Một cách khác là lợi dụng điểm yếu của UAC - hệ thống cảnh bảo người dùng. UAC cẩn thận đến mức hỏi ý kiến người dùng mỗi khi thực hiện bất cứ thay đổi nhỏ nào cho hệ thống. Rất nhiều người chọn cách tắt hoàn toàn UAC vì sự phiền toái này. “Liệu các cải tiến về bảo mật trên Windows Vista có đủ mạnh để từ chối sự “tiếp sức” của các phần mềm của những hãng an ninh thứ 3?”, bà Natalya băn khoăn.

 

Hoàng Hải

Theo PCW