5G có thể được nhà mạng thương mại hóa vào cuối Quý I năm 2024

Bảo Trung

(Dân trí) - Bộ TT&TT đang triển khai đấu giá trước băng tần tầm trung cho 5G. Dự kiến tháng 1/2024, Bộ TT&TT sẽ công bố phương án tổ chức đấu giá để các doanh nghiệp nắm bắt và tham gia.

5G có thể được nhà mạng thương mại hóa vào cuối Quý I năm 2024 - 1

Tọa đàm "Thương mại hóa 5G xây dựng hạ tầng số cho Việt Nam", do Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin - truyền thông tổ chức sáng 26/12 (Ảnh: Minh Sơn).

Hoàn thành đấu giá băng tần 5G vào đầu tháng 3/2024

Thông tin này được bà Vũ Thu Hiền, Trưởng phòng Chính sách và Quy hoạch tần số, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ TT-TT) nêu tại tọa đàm "Thương mại hóa 5G xây dựng hạ tầng số cho Việt Nam", do Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin - truyền thông tổ chức.

Theo bà Vũ Thu Hiền, dự kiến, việc đấu giá sẽ kết thúc vào cuối tháng 2, đầu tháng 3/2024.

5G có thể được nhà mạng thương mại hóa vào cuối Quý I năm 2024 - 2

Bà Vũ Thu Hiền, Trưởng phòng Chính sách và Quy hoạch tần số, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ TT-TT (Ảnh: Minh Sơn).

"Lý do chúng tôi lựa chọn đấu giá trước với băng tần mid band - tầm trung là bởi giai đoạn đầu triển khai 5G, băng tần mid band là băng tần quan trọng nhất, nó sẽ giúp bổ trợ, giảm tắc nghẽn cho 4G và chúng ta đang cần rất nhiều băng thông di động rộng. Cũng vì lý do đó, trên thế giới, Hiệp hội di động toàn cầu cũng đã thống kê và đánh giá là, trên thế giới có 71% các mạng 5G đã triển khai nằm ở băng tần tầm trung này", bà Hiền nêu.

 Đại diện Cục Tần số vô tuyến điện cho biết, sau khi đấu giá xong băng tần tầm trung, Cục sẽ tích cực đánh giá nhu cầu của thị trường để thực hiện việc đấu giá tiếp các băng tần khác. "Về quy hoạch, chúng ta đã có các băng tần khác cho 5G, ví dụ như băng tần thấp 700MHZ, băng tần cao 26GHZ, đó là những băng tần trong tương lai Việt Nam sẽ xem xét để cấp phép cho 5G".

"Chúng ta cấp phép bằng hình thức đấu giá để bảo đảm tính cạnh tranh của cuộc đấu giá, đồng thời bảo đảm tạo lập được một thị trường viễn thông di động hài hòa, cạnh tranh và phát triển bền vững", bà Vũ Thu Hiền chia sẻ. 

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Phòng công nghệ dịch vụ, Cục Viễn thông, Bộ TT&TT chia sẻ, 5G là hạ tầng mang tính kết nối các công nghệ số để triển khai hạ tầng số, bao gồm các phần cơ bản để đáp ứng nhu cầu kết nối công nghệ số.

Hai nội dung cơ bản nhất của hạ tầng là accessibility và connectivity (tiếp cận và kết nối), liên thông đến tất cả lĩnh vực và tiếp cận, sử dụng hạ tầng công nghệ. Hạ tầng 5G tương đối khác với 3G, 4G, nó giống như hạ tầng mở có nhiều nhà phát triển để triển khai các ứng dụng trên hạ tầng đó. Đây mới là yếu tố quan trọng.

Nếu doanh nghiệp không trúng thầu, họ có thể kết hợp với nhau. Mỗi bên đóng góp một phần nào đó để tạo ra ứng dụng giúp ích cho phát triển kinh tế xã hội.

Nhà mạng sẵn sàng nhập cuộc

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Công nghệ tập đoàn VNPT cho biết  việc triển khai 5G luôn là mối quan tâm hàng đầu của VNPT bởi đây là nội dung trọng yếu trong hành trình phát triển và chiến lược của VNPT đến 2030-2035, trong việc chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ giải pháp số.

5G có thể được nhà mạng thương mại hóa vào cuối Quý I năm 2024 - 3

ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Công nghệ tập đoàn VNPT (Ảnh: Minh Sơn).

"Chúng tôi đã triển khai thử nghiệm 5G từ sớm, với sự hiện diện ở gần 20 tỉnh, xuất hiện ở các sự kiện, lễ hội, phục vụ cho du lịch. Song song đó, chúng tôi đã tập trung phát triển công nghệ hạ tầng và triển khai các dịch vụ, sản phẩm số... một cách có hiệu quả", ông Khánh nêu.

Trước mắt VNPT sẽ triển khai các dịch vụ B2C (doanh nghiệp- khách hàng đầu cuối). Về thiết bị đầu cuối 5G, hiện khoảng 18% thiết bị của người dùng VNPT đã có 5G và con số này sẽ tăng rất nhanh. 

"Chúng tôi đã chuẩn bị các bài toán về hạ tầng, mạng core, chuyển tải,.. mạng lưới kinh doanh và bố trí các điều kiện về hạ tầng để triển khai 5G nhanh nhất, có hiệu quả, sắp tới khi có tần số chúng tôi sẽ triển khai thêm hạ tầng vô tuyến", ông Khánh cho biết.

Ông Lê Mai Sơn - Phó ban truyền thông MobiFone cho biết, quan điểm của MobiFone là đáp ứng tối đa các tiêu chí để có được giấy phép 5G. Do 5G quan trọng với mọi nhà mạng, quan điểm của MobiFone là cố gắng có phương án để đảm bảo sự tham dự, vừa đảm bảo yếu tố cạnh tranh, và cả vị thế của các doanh nghiệp, tạo ra cộng hưởng và động lực chung cho xã hội. 

5G có thể được nhà mạng thương mại hóa vào cuối Quý I năm 2024 - 4

Ông Lê Mai Sơn - Phó ban truyền thông MobiFone (Ảnh: Minh Sơn).

MobiFone đã triển khai thử nghiệm 5G ở TPHCM, Huế, Nha Trang, Phú Quốc, đây là cơ sở dữ liệu ban đầu để đánh giá và xây dựng các phương án mở rộng trong tương lai. Theo thống kê đo đạc, hiện có khoảng 16-17% số lượng thiết bị trên mạng có thể hỗ trợ cho 5G. 

Rào cản của thiết bị 5G là giá cao hơn mặt bằng chung. Tuy nhiên giống như 4G giai đoạn đầu, thiết bị 5G ngày càng bình dân hóa, hy vọng điều này sẽ tạo ra cú hích cho thị trường. 

Đại diện Viettel, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm di động - Viettel Telecom chia sẻ, nhà mạng mong muốn Bộ TT-TT sớm triển khai đấu giá tần số 5G càng sớm càng tốt. 5G sẽ thúc đẩy xã hội số, kinh tế số, chính phủ số. Không có lý do gì không tận dụng các lợi ích 5G mang lại. 

5G có thể được nhà mạng thương mại hóa vào cuối Quý I năm 2024 - 5

Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm di động - Viettel Telecom (Ảnh: Minh Sơn).

Viettel đã thử nghiệm ở hầu hết tỉnh thành, với hơn 1 triệu lượt trải nghiệm. Hầu hết khách hàng đều cảm nhận rõ rệt tốc độ 5G mang lại. 

Theo ông Sơn, hiện các dịch vụ nội dung trên 5G chưa có nhiều, chỉ có video 4K, 8K, live streaming, còn các dịch vụ AR, VR còn hạn chế. Mong muốn của khách hàng sau trải nghiệm là 100% đều muốn Việt Nam sớm triển khai 5G để họ được trải nghiệm công mới với tốc độ cao hơn. 

"Viettel đã chuẩn bị cho 5G từ sớm. Đội ngũ nghiên cứu của Viettel cơ bản tự chủ động sản xuất được từ thiết bị vô tuyến, mạng lõi, truyền dẫn,.., chỉ chờ giấy phép để triển khai trên hạ tầng Việt Nam. Điều này có nhiều ý nghĩa đối với việc tự chủ và khả năng bảo mật của quốc gia", ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Văn Sơn cũng cho biết, trên mạng lưới Viettel gần như không còn thuê bao 3G, mà chỉ còn một số điểm hotspot để phục vụ truyền dẫn. Theo kế hoạch của Bộ TT-TT, đến tháng 9/2024 các nhà mạng dừng cung cấp 2G cho thiết bị 2G only. Viettel đang tích cực chuyển đổi khách hàng 2G lên 4G. Năm sau, nếu có tần số 5G triển khai, Viettel có thể chỉ còn hai công nghệ 4G và 5G vào cuối năm 2024, đồng nghĩa khách hàng Viettel chỉ là 4G và 5G.

Từ năm 2020, Việt Nam đã được xem là một trong những quốc gia đầu tiên thí điểm và ứng dụng 5G. Điều này có thể trở thành hiện thực là nhờ vào tầm nhìn của Chính phủ. 4G và 5G sẽ là dòng chủ lưu về công nghệ trong những năm tới đây. Trong đó, tỷ lệ sử dụng 4G sẽ giảm và 5G ngày một tăng dần.

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã thử nghiệm 5G ở 55 tỉnh, thành phố. Việt Nam muốn thúc đẩy các công ty nghiên cứu, sản xuất thiết bị đầu cuối kết nối 5G; đồng thời sẽ thí điểm 5G ở khu công nghệ cao, các trường đại học, viện nghiên cứu,...

5G sẽ là hạ tầng số gần như thay thế cơ sở hạ tầng vật lý trong việc xây dựng nền tảng cũng như kết nối xã hội tương lai. Cơ sở hạ tầng số này tạo ra kết nối không chỉ giữa con người với con người mà còn giữa con người với máy móc, giữa máy móc với máy móc. Đó là những cơ sở tạo ra tự động hóa cũng như việc chuyển đổi giữa các ngành công nghiệp.