1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Vụ tử vong do thuốc giảm béo: Đình chỉ hành nghề lương y

(Dân trí) - Sau khi tiến hành thanh tra nhà riêng lương y P.P.T - người bốc thuốc giảm béo dẫn đến tử vong cho <a href=" http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/3/105092.vip"> bệnh nhân Quang</a> - thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã lập biên bản đình chỉ hoạt động hành nghề của cơ sở khám chữa bệnh này.

Lý do Sở Y tế đưa ra quyết định đình chỉ hành nghề của ông P.P.T do ông mới chỉ có giấy chứng nhận trình độ chuyên môn năm 2002 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận hành nghề. Theo quy định, một cơ sở khám chữa bệnh đông y được cấp phép hành nghề khi có chứng chỉ chuyên môn và  trải qua năm năm thực tế tại một cơ sở khám chữa bệnh đông y đã được cấp phép.

 

Thanh tra Sở Y tế cũng yêu cầu ông P.P.T  bốc lại bài thuốc mà ông đã chế cho bệnh nhân Quang để lấy mẫu giám định.

 

Tính đến ngày 30/12/2005, Hà Nội có 3.247 cơ sở y dược tư nhân được cấp chứng chỉ hành nghề. Trong đó, 393 cơ sở hành nghề đông y với 303 cơ sở khám chữa bệnh bằng đông y và 90 cơ sở kinh doanh thuốc đông y.

Theo lời kể của ông P.P.T, việc chữa bệnh cho bệnh nhân Quang là do sự tiện thể khi ông đến chữa bệnh cho mẹ vợ của anh Quang với các chứng đau nhức chân tay. Chính vì thế, trong hồ sơ lưu trữ bệnh án tại nhà riêng của lương y không có tên anh Quang

 

Trao đổi với Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, ông Nguyễn Việt Cường khẳng định, qua theo dõi thực tế hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn nhiều năm, tỷ lệ hành nghề không phép của Hà Nội dưới 0,5 %, thấp nhất cả nước. “Đây là trường hợp hy hữu”, ông Cường nói.

 

Hồng Hải