Hà Tĩnh:

Vụ thai lưu, sản phụ tử vong: Tất cả đều kịp thời, đúng quy trình!

(Dân trí) - Ngày 14/10, thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Bộ Y tế liên quan đến sản phụ Vì Thị Trà (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tử vong. Theo đó, Sở này cho rằng tất cả quá trình điều trị, thăm khám, chuyển viện… đều đúng quy trình!?. Sản phụ Trà tử vong do bị suy đa tạng - rối loạn đông máu.

Mới đây, anh Long đã gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Đức Thọ và các cơ quan liên quan với mong muốn sự việc được làm sáng tỏ
Mới đây, anh Long đã gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Đức Thọ và các cơ quan liên quan với mong muốn sự việc được làm sáng tỏ

Theo báo cáo từ Sở Y tế Hà Tĩnh, bệnh nhân Vi Thị Trà (mang thai tháng thứ 8) đã lấy thai lưu ở BV Đa khoa Đức Thọ bằng chỉ định “quy trình kẹp đỉnh sọ” theo các bước, dùng cặp 3 răng và panh quả tim cặp vào đầu kéo thai nhi ra trong tình trạng thai chết trắng, chưa bong tróc da, nặng 2.000 gram.

Đồng thời, tiến hành “quy trình bóc rau nhân”, kiểm soát tử cung bằng tay, sau đó hội chẩn làm thủ tục chuyển bệnh nhân đến BV đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng hôn mê sâu, thở theo bóp bóng qua nội khí quản, thể trạng yếu, da xanh.

Tại đây, bác sĩ kiểm tra trong âm đạo, đoạn sát cổ tử cung lấy được mảnh xương dẹt có kích thước khoảng 3x5 cm, màu trắng hồng. Tuy nhiên đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được mảnh xương đó là xương của sản phụ hay thai lưu.

“Hiện chưa có kết luận chính thức nhưng Hội đồng khoa học bệnh viện nghi xương của thai lưu khi bị kẹp lấy ra có thể bị bong ra và sót lại”, một cán bộ y tế cho biết.

Tuy nhiên, điều này lại trái ngược lại với lời của ông Trần Văn Nhân, Phó GĐ Bệnh viện ĐK huyện Đức Thọ, người trực tiếp cùng ê kịp đưa thai lưu ra ngoài. Khi báo chí thắc mắc tại sao lại có một mẩu xương ở trong cổ tử cung của chị Trà được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh phát hiện thì ông Nhân gằn giọng: “Làm gì có, xương chậu ai làm gì mà bong ra. Nói vậy là nói bậy, phi khoa học. Bệnh viện Đa khoa tỉnh là muốn nói xấu tuyến dưới”. Và ông Nhân cũng khẳng định là khi thai lưu được đưa ra ngoài còn nguyên vẹn?

Và, Sở Y tế báo cáo rằng tất cả quá trình trong điều trị cho nạn nhân Trà đều đúng quy trình!?

Sở Y tế Hà Tĩnh cho rằng các bệnh viện đã làm đúng quy trình
Sở Y tế Hà Tĩnh cho rằng các bệnh viện đã làm đúng quy trình

Sở này báo cáo rằng, sản phụ được thăm khám kịp thời, đầy đủ cả về lâm sàng và cận lâm sàng tại các bệnh viện. Chẩn đoán tiên lượng và chuyển tuyến bệnh đúng và phù hợp với tình trạng của bệnh nhân. Giải thích, tư vấn kịp thời cho sản phụ và người nhà của sản phụ đầy đủ về tình trạng bệnh và hướng xử lý vào từng thời điểm phù hợp!

Dù là đã làm đúng và đủ trách nhiệm, đúng quy trình, nhưng Sở này vẫn chỉ đạo các bệnh viện nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đồng thời tích cực nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm trong công việc?

Trao đổi với báo chí ông Nguyễn Tuấn, Phó GĐ Sở Y tế Hà Tĩnh, cho hay: Nguyên nhân chính dẫn đến sản phụ Vi Thị Trà tử vong là do bị suy đa tạng - rối loạn đông máu sau đẻ thai lưu 32 tuần ngày thứ nhất.

“Trong thời gian tới, Sở sẽ chỉ đạo các cơ sở chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em thực hiện nghiêm túc hướng dẫn quốc gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thai nghén, chăm sóc xử trí trong đẻ, và sau đẻ...” vị này cho biết thêm.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh sau 2 ngày vào viện với triệu chứng ban đầu là tức ngực, khó thở và chuyển viện 2 lần, chị Vì Thị Trà (SN 1982) đã tử vong. Người nhà của nạn nhân cho rằng, chính sự tắc trách, chậm trễ của các bác sĩ là nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Cho rằng cái chết của vợ mình là do đội ngũ y, bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ tắc trách, chiều ngày 14/10, anh Nguyễn Đức Long (chồng sản phụ Vì Thị Trà) cho biết đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng đề nghị xử lý trách nhiệm những người liên quan.

Xuân Sinh