1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Thanh Hóa:

Vụ chôn thuốc sâu: Sẽ khảo sát tình hình sức khỏe người dân

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc công ty CP Nicotex Thanh Thái chôn thuốc trừ sâu đang gây xân xao dư luận trong những ngày qua. Người dân cho rằng, nguyên nhân gây bệnh ung thư là vì môi trường bị đầu độc.

Vụ việc công ty CP Nicotex Thanh Thái chôn thuốc trừ sâu dưới đất đang gây sự chú ý của dư luận. Không ít ý kiến bày tỏ bức xúc trước những việc làm của công ty này. Đặc biệt là người dân các địa phương xung quanh khu vực công ty này đóng. 

Người dân tố công ty CP Nicotex Thanh Thái đầu độc môi trường và sức khỏe người dân.
Người dân tố công ty CP Nicotex Thanh Thái đầu độc môi trường và sức khỏe người dân.

Theo phản ánh của người dân, đã có hàng chục trường hợp những năm gần đây chết trẻ vì bệnh ung thư, nhiều phụ nữ bị sẩy thai bất thường và có trường hợp sinh con dị tật. 

Cụ thể như ở thôn Cao Khánh, xã Yên Lâm (huyện Yên Định), cách nơi Công ty CP Nicotex đóng khoảng 500m, có 3 trường hợp liên tiếp chết trong cùng một thời điểm.gồm anh Nguyễn Văn Dũng (ngoài 30 tuổi), anh Nguyễn Phùng Tâm, anh Nguyễn Phùng Toan (đều mới ngoài 40 tuổi) vì mắc căn bệnh ung thư. 

Có những gia đình có hai người chết vì bệnh ung thư như gia đình bà Lê Thị Khẩn có chồng là Trịnh Đình Bãi chết vì bệnh ung thư vòm họng còn con trai là Trịnh Đình Bao mới 19 tuổi chết vì bệnh ung thư vòm ngực...

Dù chưa được cơ quan chuyên môn nào xác nhận, tuy nhiên, những hiện tượng bất thường nói trên khiến người dân cho rằng, nguyên nhân chính là do môi trường sống, nguồn nước bị đầu độc bởi chất thải độc hại từ công ty này. Dù không ít lần, người dân gửi đơn kiến nghị đến các cấp, ngành nhưng chưa được quan tâm giải quyết. 

Trao đổi với ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Thanh Hóa , chiều ngày 4/9, ông Uyển cho biết: “Những ngày qua chúng tôi rất bận việc nên chưa nắm được thông tin này. UBND tỉnh cũng chưa có công văn chỉ đạo gì về vụ việc này cho Sở Y tế nên chúng tôi cũng chưa nắm được”.

Là bác sĩ chuyên khoa II, ông Uyển đánh giá về sự việc trên: “Để biết được việc ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân không thì cần phải thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra. Sau khi kiểm tra mới có kết quả đánh giá những tác động từ việc này đối với sức khỏe của người dân. Nếu như tiếp xúc với thuốc trừ sâu vượt quá nồng độ cho phép thì cơ thể người sẽ bị nhiễm độc nghiêm trọng, đồng thời dẫn đến ngộ độc và có thể bị tử vong”.

Liên quan đến thông tin người dân phản ánh, trên địa bàn dân cư quanh khu vực công ty CP Nicotex Thanh Thái ghi nhận hàng chục trường hợp bị chết vì căn bệnh ung thư, cũng như nhiều người đã bị sẩy thai, sinh con bị dị tật, ông Uyển cho rằng: “Ở đây chúng ta cần phải xem xét nhiều yếu tố liên quan như nguồn nước, thực phẩm sử dụng hàng ngày, môi trường sống… bị ô nhiễm ở mức độ nào, sau đó mới có kết quả được”.

Ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở y tế Thanh Hóa trao đổi với PV.
Ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở y tế Thanh Hóa trao đổi với PV.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Chi cục an toàn thực phẩm, Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh lên phối hợp cùng y tế cơ sở kiểm tra môi trường xung quanh công ty. Sau đó, khảo sát tình hình sức khỏe của người dân, đánh giá các bệnh mà người dân đang mắc phải. Cần thiết sẽ cho kiểm tra sức khoẻ những người nghi ngờ bị bệnh để trấn an tinh thần, tránh gây hoang mang cho người dân, sau đó mới khẳng định được việc có bị ảnh hưởng hay không. Đồng thời, kiến nghị các ban ngành liên quan phải quản lý, bảo vệ, xử lý thuốc bảo vệ thực vật thực hiện đúng quy trình”, ông Uyển khẳng định.

Thái Bá