Bình Phước:

Vụ 3 người chết do bạch hầu: Nhiều người chưa được tiêm chủng

(Dân trí) - Trong 3 năm qua Bình Phước luôn duy trì tỷ lệ tiêm chủng ở mức cao, song vẫn còn những người chưa được tiêm tích lũy qua các năm, tạo điều kiện cho bệnh bạch hầu tấn công. Tiêm chủng là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Nội dung trên được PGS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur, TPHCM trao đổi với phóng viên (chiều 13/7) sau chuyến khảo sát thực tế và làm việc với ngành y tế tỉnh Bình Phước, bàn giải pháp dập dịch bạch hầu đang xảy ra trên địa bàn huyện Đồng Phú.

Phân tích của GS Trọng Lân chỉ ra: “Đây là một ổ dịch bạch hầu khu trú bắt đầu từ 22/6. Người bệnh gặp phải các triệu chứng lâm sàng sốt, nuốt đau, viêm amidan, viêm amidan mủ, giả mạc. Đến nay đã ghi nhận và giám sát tổng cộng 37 trường hợp, trong đó có 3 ca tử vong. Hiện có 36 trường hợp được thực hiện xét nghiệm kiểm tra, kết quả xác định 4 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu (chủng Mitis). Đây là bệnh lây qua đường hô hấp và qua tiếp xúc trực tiếp.

Cả người lớn và trẻ em đều có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu nếu không được chủng ngừa
Cả người lớn và trẻ em đều có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu nếu không được chủng ngừa

Trung bình mỗi ngày tại 2 xã Thuận Lợi và Thuận Phú ghi nhận và giám sát thêm 2-3 trường hợp có các biểu hiện sốt, nuốt đau, viêm amidan. Dù bệnh nhân có mang bệnh hay không mang bệnh vẫn xem như một ca bệnh bạch hầu để thực hiện các biện pháp chăm sóc y tế, cách ly, xét nghiệm kết hợp tư vấn cho bệnh nhân và gia đình, tránh nguy cơ bỏ sót ca bệnh.

Đề cập đến kết quả tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, PGS Phan Trọng Lân cho hay, trong 3 năm trở lại đây Bình Phước luôn đạt tỷ lệ chủng ngừa trên 94% đối với vắc xin 5 trong 1 của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Thực tế ghi nhận, ổ dịch bạch hầu rải qua các độ tuổi từ 4 đến 52. Như vậy, đây có thể là một hiện tượng dù tiêm chủng cao nhưng có tỷ lệ nhất định những người chưa được tiêm, tích lũy qua các năm tạo điều kiện cho bệnh tấn công.

Sau khi ổ dịch xuất hiện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bình Phước đã khẩn trương cách ly, không để lây lan, hạn chế nguy cơ tử vong. Các trường hợp dương tính sau quá trình điều trị sẽ được xét nghiệm 2 lần nếu cho kết quả âm tính mới được xuất viện.

Các đối tượng người nhà hoặc người tiếp xúc với bệnh nhân sẽ được theo dõi trong 7 ngày nếu có biểu hiện bất thường sẽ nhập viện điều trị. Bên cạnh đó, tại những địa phương có số người mắc bệnh nhiều như tổ 4 tổ 5 và 6 của xã Thuận Lợi, ngành y tế tỉnh Bình Phước sẽ triển khai cho toàn bộ dân cư uống kháng sinh dự phòng.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Phước sẽ thực hiện rà soát lại tình hình tiêm vắc xin trên toàn tỉnh để tiêm cho tất cả các trẻ trong độ tuổi tiêm chủng với mục tiêu 3 mũi vắc xin cơ bản cho trẻ dưới 18 tháng phải đảm bảo tối đa. Những trẻ trên 18 tháng tiêm mũi 4, cũng sẽ được rà soát, triển khai chủng ngừa triệt để.

Đối với vùng dịch tễ tại 2 xã trên, ngày 14/7 ngành y tế sẽ tiến hành tiêm vắc xin cho toàn bộ đối tượng nguy cơ từ 6 tuổi đến 26 tuổi. Ban chỉ đạo xã và huyện sẽ vào cuộc cùng ngành y tế để triển khai các biện pháp dự phòng và tiêm chủng.

Theo PGS Phan Trọng Lân, vấn đề cốt lõi để phòng bệnh bạch hầu chính là tiêm chủng. Một số quốc gia trong khu vực đang có sự lưu hành của dịch bạch hầu, thực tế giao lưu đi lại rất lớn giữa các quốc gia như hiện nay, nếu tỷ lệ tiêm chủng thấp thì nguy cơ nhiễm bệnh và phát dịch có thể xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào.

Trong bối cảnh hiện tại, người dân ở trong vùng có dịch cần triển khai các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ; tuân thủ các hướng dẫn của ngành y tế, uống kháng sinh và tiêm phòng cũng như điều trị; mang khẩu trang trong trường hợp phải tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi nhiễm bệnh.

Người dân trên cả nước cần đưa con em mình đi tiêm ngừa đầy đủ để vừa bảo vệ sức khỏe cho bản thân, vừa bảo vệ cho cộng đồng. Không để xảy ra các vùng lõm dịch thì chắc chắn sẽ không xảy ra dịch.

Tiêm vắc xin khẩn cấp tại ổ dịch bệnh bạch hầu

Chiều 13/7. Cục Y tế dự phòng đã có công điện khẩn yêu cầu Sở Y tế Bình Phước phối hợp với Viện Pasteur TPHCM tiêm ngay vắc xin ngừa bạch hầu cho dân tại ổ dịch.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng yêu cầu Sở Y tế nhanh chóng rà soát, thống kê các đố tượng chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu, hoặc chưa được tiêm đầy đủ trên phạm vi toàn tỉnh để tiến hành tiêm vét vắc xin phòng bệnh. Riêng với trẻ em, phải đảm bảo đạt tỉ lệ tiêm chủng 95% ở các xã, phường, thị trấn, khu vực miền núi, vùng xa, nơi tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế để phòng trẻ mắc bạch hầu do tiêm vắc xin muộn. Tăng cường truyền thông để người dân đưa con em đi tiêm đúng lịch, đủ mũi để tăng tác dụng phòng bệnh.

Hồng Hải

Vân Sơn