Phát hiện thêm một ổ dịch bạch hầu tại tỉnh Đắk NôngTới thời điểm hiện tại, Đắk Nông ghi nhận 3 ổ dịch bạch hầu với 1 bệnh nhi tử vong.
Dịch bạch hầu ở Nam Trà My đã tạm ổn?Ngày 16/10, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam cùng với Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã lên huyện Nam Trà My kiểm tra công tác điều trị, phòng chống dịch bạch hầu tại huyện này. Đến hôm nay, chưa phát hiện thêm ca bệnh bạch hầu mới.
Kịp thời khống chế các ổ dịch bạch hầu tại tỉnh Kon TumNgày 27/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum cho biết, toàn bộ 5 ổ dịch bạch hầu trên địa bàn tỉnh đã được khống chế thành công và thực hiện nhiều biện pháp chống dịch lây lan.
Lo ngại dịch bạch hầu, tiêm vắc xin cho 125.000 trẻSau khi dịch bạch hầu xuất hiện tại Bình Phước, để chủ đồng phòng bệnh, ngành y tế TPHCM sẽ chích ngừa cho khoảng 125.000 trẻ. Đối tượng được chủng ngừa là các bé từ 18 tháng đến 48 tháng tuổi.
Gia Lai: Khoảng 386 học sinh không dự khai giảng vì dịch bạch hầuNgày 5/9, lãnh đạo UBND huyện Chư Păh (Gia Lai) cho biết, do tình hình dịch bạch hầu đang diễn biến phức tạp nên các học sinh sống trong 3 làng có ca nhiễm đã phải nghỉ trong ngày khai giảng.
Bước đầu kiểm soát được ổ dịch bạch hầu tại Bình PhướcHơn một tuần qua, ổ dịch bạch hầu tại huyện Đồng Phú, Bình Phước không xuất hiện thêm ca bệnh mới. Phần lớn người dân trong vùng dịch đã được cho uống kháng sinh và chích ngừa vắc xin phòng bệnh.
Thêm 1 xã tại Bình Phước bị dịch bạch hầu tấn côngSau hơn một tuần tạm lắng, dịch bạch hầu bất ngờ tấn công sang xã mới, đến nay đã có 4 xã xuất hiện dịch. Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế xác định, 4 trường hợp mới mắc bệnh là do bệnh nhân đi thăm người thân bị bạch hầu.
Nghi xuất hiện dịch bạch hầu tại trường học, 2 học sinh tử vongMột ổ dịch nghi là dịch bạch hầu xuất hiện tại trường THPT Tây Giang (huyện Tây Giang, Quảng Nam) với nhiều trường hợp nhiễm bệnh; đã có 2 trường hợp tử vong.
Bộ Y tế thành lập đoàn công tác hỗ trợ Đắk Nông chống dịch bạch hầuSáng 25/6, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, Bộ Y tế đã thành lập đoàn công tác vào tỉnh Đắk Nông để chỉ đạo, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bạch hầu.
Vì sao dịch bạch hầu “hoành hành” ở Tây Nguyên?Tới thời điểm hiện tại, 4/5 tỉnh Tây Nguyên đã ghi nhận các ca bạch hầu và số lượng tăng theo từng ngày. Trong đó, Đắk Nông là tỉnh đầu tiên ghi nhận ca nhiễm sau 16 năm kể từ khi thành lập.
Phát hiện thêm ổ dịch bạch hầu ở Gia LaiNgày 12/7, Sở Y tế Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng vừa phát hiện một ca dương tính với bạch hầu ở xã Đắk Smei, H.Đắk Đoa.
Cận cảnh cán bộ y tế uống thuốc dự phòng, xâm nhập dập dịch bạch hầuTỉnh Đắk Nông đang huy động gần 100 cán bộ y tế để dập dịch bạch hầu. Cả 2 ổ dịch đều nằm ở vùng đặc biệt khó khăn nên công tác dập dịch được tiến hành ngay trong đêm, ở những nơi chưa có điện lưới.