1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Phúc: 45 người ngộ độc sau khi ăn cỗ cưới

(Dân trí) - 45 người, trong đó chủ yếu là trẻ em, phải đi cấp cứu ở 3 tuyến bệnh viện. Đây là những nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm trong một đám cưới tại thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên ngày 18/10.

Khoảng 15 giờ ngày 18/10, bệnh nhân đầu tiên được đưa vào cấp cứu tại trạm y tế thị trấn và được xác định là bị ngộ độc thực phẩm. Đến hết ngày 18/10, số ca cấp cứu do ngộ độc thực phẩm đã tăng lên đến 45, trong đó có 35 nạn nhân phải chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa tỉnh.

“Đa số các nạn nhân bị ngộ độc đều xác định là sau khi ăn bánh dày của đám cưới thì có các biểu hiện như: cơ thể nôn nao, mệt mỏi, bị tiêu chảy và đau bụng dữ dội…”, ông Nguyễn Trọng Hinh (Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Lãng, cán bộ trực tiếp chỉ đạo và tham gia xử lý vụ việc) cho biết.

Cũng theo ông Hinh: trong hai ngày 17 và 18/10, gia đình ông Nguyễn Hữu Năm (ở thôn Đồng Lý) tổ chức đám cưới cho con gái. Gia đình ông Năm đặt 67 hộp bánh dày của ông Nguyễn Phủ Hải (ở thôn Hồng Bàng) để bày cỗ.

Đây là vụ ngộ độc thực phẩm đầu tiên và lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại địa bàn thị trấn. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ ngộ độc thực phẩm trên.

 

Châu Như Quỳnh