1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Vi phạm hành nghề y dược tư gia tăng

(Dân trí) - Báo cáo kết quả thanh tra hành nghề y dược tư nhân của Sở Y tế TP.HCM cho thấy các vi phạm của các cơ sở Y Dược tư nhân tăng cao hơn cùng kỳ so với năm 2007.

Trong đó, có 95 cơ sở bị đình chỉ kinh doanh, 561 cơ sở bị xử phạt với tổng số tiền là hơn 2 tỉ đồng. 4 quận huyện có trên 50 cơ sở vi phạm là quận 3, quận 5, quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp. Đặc biệt, riêng huyện Cần Giờ ở các đợt thanh tra trước và kỳ này, đoàn thanh tra đều không phát hiện vi phạm nào.

 

Các vi phạm nhiều nhất vẫn xoay quanh việc hoạt động kinh doanh không có chứng chỉ hành nghề, không giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề hay hết hạn, hành nghề không phép. Ngoài ra còn có các vi phạm như vừa kê đơn vừa bán thuốc, sử dụng người nước ngoài khám bệnh không biết tiếng Việt, không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, kinh doanh thuốc quá hạn dùng, hành nghề không bằng cấp hay chứng chỉ chuyên môn phù hợp, hoạt động quá chức năng cho phép….

 

Thực trạng khó kiểm soát và lúng túng khi giải quyết các vấn đề phát hiện khi thanh tra vẫn còn nhiều. Cụ thể, Phòng y tế quận Thủ Đức có đến 20 nhà thuốc không phép nhưng chẳng biết xử lý như thế nào. Ở các địa phương khác là tình trạng kinh doanh thuốc mà không có dược sĩ hay dược tá; tư vấn sai quy định... nhưng thanh tra địa phương cũng “bất lực”.

 

Bác sĩ Nguyễn Minh Hùng, Chánh Thanh tra Sở Y tế yêu cầu: “Thanh tra quận, huyện cần kiên quyết xử phạt, đình chỉ, thậm chí mạnh dạn đóng cửa các nhà thuốc không phép, hoạt động sai quy định”.

 

Ngọc Thanh