1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Về thuốc quá đát tại BVĐK Quảng Nam: Nhiều dấu hiệu khác thường!

(Dân Trí) - Chồng của trưởng khoa Dược được giao thanh tra, xác minh làm rõ nguồn gốc thuốc hết hạn. Chỉ trừ lô thuốc quá đát, tất cả các lô thuốc còn lại trên hóa đơn đều ghi đầy đủ số lô sản xuất và hạn sử dụng… Vậy các bên liên quan nói gì?

Theo TS. Phạm Nguyễn Cẩm Thạch, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, trong khi chờ bộ phận thanh tra báo cáo cụ thể, Sở đã giao việc tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc thuốc hết hạn ở BV đa khoa Quảng Nam cho Phó Giám đốc sở Nguyễn Như Chính.

 

Liệu quyết định này có khách quan hay không khi bà Trần Thị Minh Tâm, trưởng khoa Dược của BV Đa khoa Quảng Nam là vợ ông Chính? Ông Thạch cho rằng: “Ông Chính là Phó giám đốc Sở, phụ trách mảng Dược, nên việc xác minh làm rõ nguồn gốc số thuốc hết hạn được giao cho ông Chính. Trên cơ sở kiểm tra làm rõ vụ việc và từ ý kiến tham mưu của ông Chính, Giám đốc Sở sẽ đưa ra các quyết định cuối cùng”.

 

Liên quan đến nguồn gốc của số thuốc quá đát, chúng tôi nhận thấy có một chi tiết khác thường. Theo hóa đơn Giá trị gia tăng (số xê-ri 052036) của công ty Dược Vật tư y tế (DVTYT) Quảng Nam xuất cho BV Đa khoa Quảng Nam, có 14 loại thuốc (trị giá hơn 139 triệu đồng) nhưng trong khi các loại thuốc khác đều được kê đầy đủ ở mục số lô sản xuất và hạn sử dụng thì loại thuốc kháng sinh Sulbcin 1,5g bị bỏ trống!?

 

Giải thích về việc này, ông Nguyễn Đình Tân, Phó giám đốc công ty DVTYT Quảng Nam nói: “Có thể lỗi là do bộ phận vi tính văn phòng không kê khai hoặc bộ phận xuất hàng không kiểm tra, lấy số lô sản xuất và hạn sử dụng”.

 

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Chương, Giám đốc BV Đa khoa Quảng Nam thừa nhận qui trình nhập thuốc vào kho của bệnh viện có nhiều sai phạm.

 

Trả lời câu hỏi về việc: Tại sao khi phát hiện số thuốc quá hạn vào chiều ngày 20/6, BV chỉ thu hồi lại và chờ người của Công ty DVTYT Quảng Nam sang lấy về (ngày 23/6 mới tới mang thuốc về) mà không có bất kỳ biên bản nào ghi nhận vụ việc, bà Trần Thị Minh Tâm, Trưởng khoa Dược của BV nói: “Đây là sai sót nghiêm trọng”.

 

Ông Chương cho biết thêm: “Từ lâu, chúng tôi đã nghi ngờ có hiện tượng một số cá nhân bên ngoài “bắt tay” với người của khoa Dược để tuồn thuốc quá hạn vào BV tuy nhiên mới chỉ dừng ở theo dõi chứ chưa phát hiện vụ việc nào”, ông Chương nói.

 

Tường Vy