1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vẫn tiềm ẩn mối lo mất con ngay trong bệnh viện

Sau hơn 1 tháng xảy ra vụ bắt cóc chấn động tại BV Phụ sản TƯ, ngày 3/11 lại tiếp tục xảy ra nghi án bắt cóc trẻ nhỏ tại BV Phụ sản Thái Bình và BV Nhi Đồng Nai làm dư luận dấy lên nỗi lo mất con khi vào viện.

Bắt trẻ dễ như trở bàn tay

 
Vẫn tiềm ẩn mối lo mất con ngay trong bệnh viện  - 1

Kiểm tra giấy tờ ra viện trước khi xuất viện tại BV Phụ sản Hà Nội

Sau vụ trọng án ngày 3/11 tại bệnh viện phụ sản TƯ, những tưởng các BV và cha mẹ sẽ tăng cường cảnh giác, đề phòng kẻ gian hơn song sự việc tương tự vẫn tiếp tục xảy ra.

 

Ngày 27/11, tại BV Phụ sản Thái Bình xảy ra nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh. Cơ quan công an cho biết, đối tượng không phải nhân viên y tế của BV nhưng lại mặc áo trắng của nhân viên y tế, tiếp xúc với các sản phụ, trẻ sơ sinh và ra y lệnh cho họ. Tuy nhiên sau khi điều tra xác minh, đối tượng này có dấu hiệu… tâm thần. Song rõ ràng, vấn đề an ninh BV vẫn bị bỏ ngỏ, người lạ mặt vẫn có thể lấy được áo blouse, cải trang thành nhân viên y tế, trà trộn đi lại dễ dàng trong BV và rất lâu sau mới bị phát hiện.

 

Mới đây nhất ngày 3/12, tại BV Nhi Đồng Nai, bé trai 4 tuổi cũng bị kẻ gian đưa đi khi bé đang… ngồi một mình ở ghế đá BV. Thông tin cho hay, trong lúc chờ chích thuốc cho con, mẹ bé để cháu ngồi một mình trên ghế đá rồi đi mua đồ ăn. Lúc quay trở lại chỗ con ngồi, chị này mới tá hỏa vì con đã biến mất. Cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng này về hành vi bắt cóc trẻ em.

 

Chỉ trong vòng một tháng, sau những vụ án chấn động dư luận như thế này, người dân lại thêm nơm nớp nỗi lo con em mình bị thất lạc, mất tích ngay trong BV. Và nếu các BV không tăng cường an ninh, các bậc phụ huynh không để mắt đến con em mình thì dễ dàng khiến trẻ trở thành “mồi nhử” cho kẻ gian ra tay hành động.

 

Vẫn buông lỏng an ninh BV

 

Theo ghi nhận của PV, tình hình an ninh tại các BV, nhất là BV sản đã được thắt chặt hơn trước. BV Phụ sản T.Ư đã tăng cường kiểm tra giấy tờ khi có trẻ xuất viện. Tại BV Phụ sản Hà Nội lúc nào cũng có từ 2 nhân viên bảo vệ túc trực kiểm tra gắt gao xe ôtô cá nhân, xe taxi mỗi khi ra viện. Trẻ xuất viện có nhân viên y tế đi kèm và xuất trình giấy tờ trước khi qua cổng.

 

Tuy nhiên, tại các khoa nhi và BV Nhi, vấn đề an ninh dường như vẫn đang bị bỏ ngỏ, nguy cơ con em mình thất lạc, mất tích là nhãn tiền.

 
Vẫn tiềm ẩn mối lo mất con ngay trong bệnh viện  - 2

Cha mẹ không được rời mắt khỏi trẻ khi ở chốn đông người (Ảnh: BV Nhi TƯ giờ cao điểm)

Đứng ở cổng BV Nhi TƯ chờ con, chị Nguyễn Thị Tuyến (Hưng Yên) cho biết: “Cháu nhà tôi bị u tuyến giáp phải lên BV điều trị. Thường thì bố hoặc cậu cháu đưa vào khám tôi chờ ngoài này. Ở đây mọi người vào thăm thì khó chứ qua cổng đi ra tôi thấy dễ dàng không bị kiểm soát gì mấy”.

 

Cũng ngồi ở khu chờ trước cổng BV Nhi TƯ, bác Lĩnh (Hà Nam) cho hay, trẻ khám bệnh phải có người nhà đi kèm nên cứ thấy người lớn đi cùng thì bảo vệ cho ra chứ không hỏi han, kiểm tra gì. Tuy nhiên, theo một nhân viên bảo vệ tại viện kể lại, cũng có không ít trường hợp cha mẹ để lạc mất con, chạy đôn chạy đáo đi tìm khắp BV mới thấy. Chính đây có thể là kẽ hở để kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi xấu với trẻ nhỏ.

 

Trước thực trạng an ninh vẫn khá lỏng lẻo tại các BV, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các BV, các đơn vị y tế tăng cường hơn nữa công tác quản lý chăm sóc và theo dõi sản phụ và trẻ sơ sinh sau đẻ, giám sát khi xuất viện ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu vị phạm. Đồng thời, tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị, sản phụ và người nhà sản phụ nêu cao tinh thần cảnh giác trước các biểu hiện bất thường của người lạ ra vào BV, kể cả trường hợp mặc trang phục y tế.

 

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng có công văn chỉ đạo các BV tăng cường bảo vệ tại các nơi trọng điểm, có kế hoạch hợp tác chặt chẽ, cụ thể với bảo vệ an ninh địa phương kịp thời ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, do tình trạng quá tải tại hầu hết các BV nên việc thực hiện xem ra là… rất khó, các bậc cha mẹ chỉ còn cách tự nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ con em mình.

 

Theo Dương Hải

Lao động