1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Vẫn lạm dụng kháng sinh trong điều trị

(Dân trí) -Theo báo cáo tổng kết công tác bệnh viện năm 2006 (Bộ Y tế), tình trạng lạm dụng kháng sinh trong điều trị vẫn rất phổ biến. Kéo theo đó là tỉ lệ tai biến thuốc là tai biến hay gặp nhất, chiếm 81,5% trong tổng số tai biến.

Thực tế, chi phí cho dùng thuốc kháng sinh năm 2006 tăng 31,5% so với năm 2005 và chiếm tới 32,7% so với các loại thuốc khác trong bệnh viện. Trước tình hình đó, ông Lý Ngọc Kính, Vụ trưởng Vụ điều trị cho hay, cần phải tăng cường can thiệp sử dụng kháng sinh hợp lý để giữ hiệu lực điều trị của kháng sinh và ngăn ngừa sự gia tăng của các chủng vi khuẩn kháng thuốc. 

 

Tuy nhiên, công tác này gặp rất nhiều khó khăn, dù hầu hết các bệnh viện đều đã có những hoạt động tăng cường sử dụng thuốc hợp lý. “Vì trên thực tế, các hoạt động thông tin tăng cường sử dụng thuốc tại các bệnh viện vẫn chỉ mang tính thông tin đơn giản, như thông báo trên bản tin hoặc giao ban về sử dụng thuốc. Đáng nói là hầu hết các bệnh viện vẫn chưa có sự kết nối với nguồn thông tin về thuốc chất lượng của quốc tế. Ngay như Trung tâm thông tin thuốc Việt Nam cũng chưa kết nối được với nguồn thông tin chất lượng quốc tế thì các bệnh viện càng chưa thể làm”, ông Kính cho hay.

 

Báo cáo cũng cho thấy, có tới 99% bệnh viện đã tự cung ứng đủ thuốc, tổng tiền thuốc năm 2006 của 677 bệnh viện tăng 149,4% so với tiền thuốc năm 2005. Tuy nhiên, thuốc sử dụng trong bệnh viện hiện nay chủ yếu là từ nguồn thuốc ngoại nhập (chiếm 66,1%), trong khi đó, chỉ có 33,9% là thuốc trong nước sản xuất. 

Hồng Hải