TPCN “3 không”: Đang tràn vào các trung tâm thẩm mỹ

Nắm bắt được xu hướng làm đẹp ngày càng trở nên cần thiết ở Hà Nội, nhiều đối tượng đã đưa ra thị trường các loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không nhãn mác.

 

TPCN “3 không”: Đang tràn vào các trung tâm thẩm mỹ

TPCN Lishou giả tràn ngập thị trường sau khi công ty nhập khẩu dừng bảo hộ nhãn hiệu này
 

Trên các mạng mua bán, thực phẩm chức năng giảm béo, làm đẹp da, tóc, móng, tăng cường collagen... được rao bán với nhiều mức giá, phần lớn đều có xuất xứ Trung Quốc. Các cửa hàng bán  thuốc cũng bán tràn lan các loại trà giảm béo, thực phẩm chức năng làm đẹp da, tóc, móng với nhiều tên gọi: Collagen, Coffee Green, Lishou. Chỉ cần nhấc điện thoại, hỏi về thông tin sản phẩm, đặt hàng, ngay lập tức có người chuyển các sản phẩm chức năng đến tay người tiêu dùng. Hầu hết người mua không quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm, chứng nhận chất lượng mà phần lớn người mua chỉ nghe thông tin truyền miệng và quan tâm đến giá bán sản phẩm. Còn người bán sau khi đưa sản phẩm, nhận tiền là hết trách nhiệm với người tiêu dùng.

 

Gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ kinh doanh nhóm hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Cuối tháng 2/2012, Đội quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc như: 12B Nguyễn Văn Tố (Hoàn Kiếm), 117 D1 Thanh Xuân, 174 Tây Sơn, đã thu giữ hàng nghìn viên thực phẩm chức năng có nhãn hiệu Lishou. Đây là sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc, đơn vị nhập khẩu và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm trước đây là Cty CP thiết bị y tế Phú Hải (số 11 ngách 117/52 tổ 5A2 phường Trung Liệt – Đống Đa). Tuy nhiên sau một thời gian Cty này đã thông báo với Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm về việc dừng nhập khẩu và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm từ ngày 5/9/2011 nhưng trên thị trường vẫn tràn ngập sản phẩm này đến nay. Qua xác nhận của anh Đàm Quang Thắng, GĐ Cty CP thiết bị y tế Phú Hải: Những viên thuốc mà lực lượng QLTT thu giữ không có nhãn phụ, không có hóa đơn chứng từ là hàng trôi nổi.

 

Ngày 6/3, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT HN, phối hợp với đội 6, Phòng cảnh sát môi trường, Công an TPHN kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng tại địa chỉ 16 ngõ 107 Dương Quảng Hàm (Cầu Giấy), đã phát hiện 31 thùng cotton thực phẩm giảm béo các loại Lishou, Green coffee, Acai Berry Coffee, Coffee Lepin, Dried Plum... và 4 can (loại 3 lít) dung dịch gel để mát-xa, ngoài ra còn có một số mỹ phẩm kem nghệ. Đại diện cơ sở thừa nhận số mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn chứng chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, không chứng nhận chất lượng... Còn khi kiểm tra trung tâm thẩm mỹ công nghệ cao tại số nhà 65 phố Nguyễn Công Hoan (Ba Đình), lực lượng chức năng phát hiện 39 hộp còn nguyên, 14 lọ, 2 tuýp, 9 hộp thực phẩm chức năng, mỹ phẩm đã qua sử dụng, đều không có nhãn phụ, không có hóa đơn chứng từ hàng hóa.

 

Ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội QLTT số 14, Chi cục QLTT HN, cho biết: “Tình trạng kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, chất lượng sản phẩm rất đáng báo động. Đây là nhóm hàng mới, đối tượng kinh doanh nắm bắt nhu cầu của người dân tăng cao, vì vậy số lượng vụ vi phạm về mặt hàng này cũng có xu hướng tăng. Từ vi phạm bước một trong kinh doanh, thủ đoạn của các đối tượng tiếp cận người tiêu dùng bằng các trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp khiến cơ quan chức năng khó phát hiện và xử lý”.

 

Trước những cảnh báo của cơ quan chức năng về vấn đề này, người tiêu dùng nên cẩn trọng khi mua sản phẩm. Dù là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm đều phải có xuất xứ hàng hóa, nhãn phụ tiếng Việt (nếu hàng nhập khẩu), chứng nhận chất lượng..., tránh tình trạng tiền mất tật mang.

 

Theo Xuân Long

Lao động