1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

TPHCM:

“Tóm gọn” nhóm người Trung Quốc chữa bệnh “chui”

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn nhờ người Việt đứng tên, nhiều người Trung Quốc đã ngang nhiên tổ chức hành nghề khám chữa bệnh “chui” tại phòng khám Hiệp Hòa. Sự việc trên chỉ được phanh phui khi thanh tra Y tế bất ngờ ấp tới.

Ngày 8/5 Thanh tra Sở Y tế thành phố đã phối hợp cùng phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiến hành kiểm tra đột xuất tại phòng khám Hiệp Hòa số 31-31A-31B, đường Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình. Tại thời điểm thanh tra, phòng khám đang mở cửa hoạt động trong số đó có rất đông người Trung Quốc mặc áo chuyên môn (blouse trắng) đang tiến hành khám chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân nhưng không có người phiên dịch.

Phòng khám Hiệp hòa nơi nhóm người Trung Quốc khám chữa bệnh chui
Phòng khám Hiệp hòa nơi nhóm người Trung Quốc khám chữa bệnh "chui"

Làm việc với đoàn thanh tra, người đại diện của cơ sở này đã không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh. Tiến hành lập danh sách những người Trung Quốc mặc áo blouse tại phòng khám ghi nhận có tất cả 8 người nhưng chỉ có một người xuất trình chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế Việt Nam cấp ngày 5/3/2013.

Ghi nhận nhanh của thanh tra cho thấy tại đây có rất nhiều máy móc và trang thiết bị mang nhãn hiệu Trung Quốc, phòng khám không có bảng niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh, phòng khám đa khoa Hiệp Hòa còn hoạt động vượt quá chuyên môn cho phép khi tiến hành cắt trĩ cho người bệnh.

Hầu hết người Trung Quốc đều hành nghề chui nhưng để “lòe” người bệnh, trên trang Web của phòng khám này quảng cáo ì xèo với nội dung: “Phòng khám mang tính tổng hợp, kết hợp nghiên cứu, đào tạo, cùng với mô hình quản lý tân tiến đạt tiêu chuẩn Quốc Tế, mang đến cho Việt Nam các phương pháp chữa trị công nghệ cao. Phòng khám có đội ngũ các chuyên gia bác sĩ hùng hậu, đưa các kỹ thuật tân tiến vào Việt Nam. Và có  hơn 10 vị chuyên gia chuyên khoa đóng vai trò trụ cột trực tiếp phục vụ cho bệnh nhân (các chuyên gia đã được sự công nhân và cấp phép hành nghề của Bộ Y Tế Việt Nam). Phòng khám có lực lượng kỹ thuật hùng mạnh, phấn đấu trở thành phòng khám lớn nhất Hồ Chí Minh uy tín và chuyên nghiệp nhất”.

Không những thế, phòng khám này còn quảng cáo rầm rộ trên một số kênh thông tin đại chúng. Vừa đóng 1,5 triệu đồng để làm xét nghiệm bệnh nhân P.T.L. (22 tuổi, ngụ tại Bình Dương) ngỡ ngàng khi thành tra Sở ập vào kiểm tra. Chị cho biết, khi xem truyền hình thấy phòng khám quảng cáo cung cấp dịch vụ chữa bệnh hiệu quả nên mới tìm đến. Cùng với chị L. nhiều bệnh nhân khác như P.H.L. và D.H.H. đều cho biết đã xem thông tin quảng cáo về khả năng chữa bệnh trĩ “thần kỳ” trên truyền hình nên tìm đến phòng khám.

Trước những sai phạm kể trên, đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ các hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh đồng thời yêu cầu phòng khám Hiệp Hòa ngưng hoạt động cho đến khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật và giao phòng y tế quận giám sát việc đinh chỉ nêu trên.

Được biết, trước đó thanh tra Sở Y tế đã từng đến kiểm tra tại phòng khám này một lần nhưng do thiếu sự phối hợp của các đơn vị liên ngành nên không đủ thẩm quyền xử lý, những người Trung Quốc đã cởi áo blouse và bỏ đi. Trong lần kiểm tra đột xuất này, với sự vào cuộc của phòng Quản lý xuất nhập cảnh thành phố, nhóm người Trung Quốc hành nghề khám chữa bệnh chui tại đây đã bị “tóm gọn”.

Vân Sơn