1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thuốc chữa bệnh ở chợ phiên Hà Giang

(Dân trí) - Những phiên chợ ở Hà Giang luôn có các mẹt thuốc tân dược do người dân tộc bán cho khách đi chợ. Điều đáng nói là phần lớn các loại thuốc bày bán được đóng bao sơ sài, rất rẻ tiền, nhãn mác ghi hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc.

Người mua khai bệnh, người bán theo lời dặn dò sơ sài cách sử dụng mà không cần đơn. Ngay cả người bán cũng không hề biết rõ công dụng chữa bệnh của các loại thuốc này bởi họ chỉ mua từ bên kia biên giới về bán lại.
 
Ngoài các loại thuốc uống còn có những loại thuốc tiêm nhiều màu sắc, các loại dầu, cao nhiều lọ đã mở nắp mà vẫn được bày bán. Những nguy cơ khó lường từ các loại thuốc tân dược này là rất đáng lo ngại, tuy nhiên không hề thấy cơ quan có trách nhiệm nhắc nhở hay cảnh báo.
 
 
Thuốc chữa bệnh ở chợ phiên Hà Giang - 1

Một mẹt thuốc tân dược Trung Quốc bày bán ở chợ Phố Cáo, Đồng Văn.

Thuốc chữa bệnh ở chợ phiên Hà Giang - 2

Người bán người mua đều nghèo và rất thiếu hiểu biết về y tế.

Thuốc chữa bệnh ở chợ phiên Hà Giang - 3

Một người đi chợ phiên Thái An, Quản Bạ mua một lọ thuốc do Trung Quốc sản xuất mà không biết công dụng của nó.

Thuốc chữa bệnh ở chợ phiên Hà Giang - 4

Một tiệm trồng răng tại chợ Yên Minh sử dụng hoàn toàn hàng Trung Quốc rẻ tiền để chữa cho người đi chợ.

Thuốc chữa bệnh ở chợ phiên Hà Giang - 5

Do nghèo và thiếu các kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, người dân vùng cao Hà Giang còn nhờ vả vào sự giúp đỡ của các thầy cúng. Trong ảnh: một thầy cúng đang làm bùa cho khách hàng đi chợ Tráng Kìm.

Lê Anh Tuấn