1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thu hồi 60 thùng bơ lạc nhiễm thương hàn

(Dân trí) - Cục An toàn vệ sinh thực phẩm vừa chính thức có công văn đề nghị thu hồi sản phẩm bơ lạc Peter Pan của Mỹ do Công ty Sản xuất và Thương mại Bảo Quang nhập về, vì sản phẩm này được cảnh báo nhiễm khuẩn thương hàn salmonella.

Theo thông báo của Phòng Y tế và An ninh xã hội thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, tính đến ngày 23/2/2007, tại Mỹ đã có 290 người bị ngộ độc thực phẩm do bơ lạc bị nhiễm vi khuẩn thương hàn Salmonella. 

 

Ông Hoàng Thủy Tiến, Cục phó Cục ATVSTP cho biết: Ở Việt Nam, sản phẩm bơ lạc Peter Pan do Công ty Bảo Quang nhập ngày 29/1/2007. Sản phẩm do hãng Conagra sản xuất ngày 1/12/2006. 60 thùng đã được phân phối tại Hà Nội và TPHCM.

 

Để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, hiện Công ty Bảo Quang đã tổ chức thu hồi tại 2 điểm Hà Nội và TPHCM. Với những khách hàng không có điều kiện giao lại sản phẩm có thể tự tiêu hủy, gửi lại nắp sản phẩm để được bồi thường.

Ngay sau khi có thông tin nhiều người bị ngộ độc thực phẩm do bị nhiễm vi khuẩn thương hàn salmonella từ sản phẩm mang nhãn hiệu Peter Pan, phía Công ty Bảo Quang đã chủ động báo ngay cho Cục ATVSTP ngày 28/2.

 

Ông Tiến cho biết thêm, khuẩn salmonella thường chỉ có trong các sản phẩm động vật, nên xuất hiện trên bơ lạc - thực vật là hiện tượng lạ. Hơn nữa, khuẩn này trong thực phẩm không gây thiu thối, ẩm mốc... nên bằng mắt thường rất khó phát hiện.

 

Hôm nay, Cục ATVSTP đã có công văn yêu cầu Công ty Bảo Quang tự thu hồi, tiêu hủy sản phẩm. Đồng thời thông báo để người tiêu dùng ở Việt Nam cảnh giác, không dùng sản phẩm này.

 

Hồng Hải