1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Thiếu vắc xin là do nhu cầu người dân tăng đột biến

(Dân trí) - Hậu quả của một số bệnh dịch đang nổi ở Việt Nam cũng như các bệnh có nguy cơ thâm nhập vào Việt Nam là những thông tin cơ bản được cung cấp tại hội thảo truyền thông phòng, chống dịch, bệnh do Cục y tế dự phòng tổ chức.

Hội thảo trao đổi thông tin về truyền truyền thông phòng, chống dịch, bệnh và tình hình triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) ngoài đại diện Cục y tế dự phòng còn có sự tham gia của đại diện 20 cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Phóng viên các cơ quan báo chí được tìm hiểu về biểu hiện, triệu chứng, hậu quả của một số bệnh dịch đang nổi ở Việt Nam cũng như các bệnh có nguy cơ thâm nhập vào Việt Nam như sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết, Mers-CoV, cúm A-H7N9, A-H10N8.

Các chuyên gia y tế của Cục Y tế dự phòng cũng thông tin tới đại diện các cơ quan báo chí về một số giải pháp bảo đảm an toàn tiêm chủng như tư vấn trước khi tiêm vắc-xin, giám sát, kiểm tra chất lượng vắc xin trước khi tiêm, quy trình bảo quản vắc-xin trong quá trình vận chuyển; biện pháp phòng ngừa các bệnh do vi-rút gây ra trong mùa hè; phương pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết ở khu vực có nhiều đảo đá vôi.

Cục trưởng cục y tế dự phòng trả lời báo chí tại hội nghị
Cục trưởng cục y tế dự phòng trả lời báo chí tại hội nghị

Hội thảo cũng khẳng định vai trò của công tác truyền thông trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch, bệnh, lợi ích của tiêm chủng mở rộng cũng như phản ánh kịp thời những tồn tại, hạn chế của công tác y tế dự phòng, từng bước nâng cao chất lượng công tác dự phòng bệnh, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu chi phí cho công tác điều trị.

Tại hội nghị này, nhiều cơ quan báo chí cũng đã chất vấn lãnh đạo cục y tế dự phòng về công tác tiêm phòng và chất lượng cũng như lộ trình nâng cao việc tiêm vắc-xin cho trẻ nhỏ.

PV báo Dân Trí đã có ý kiến cần đẩy mạnh hơn công tác dự phòng và cảnh báo, tuyên truyền rộng rãi đến người dân nhất là các vùng nông thôn, biển đảo. Sau thời dịch sởi vừa rồi, hiện các các bậc cha mẹ rất lo ngại về tình trạng thiếu vắc-xin. Trả lời vấn đề này, PGS. TS: Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết: công tác tuyên truyền hiện nay đã tốt hơn ngày xưa rất nhiều tuy nhiên do người dân có nhu cầu cao hơn nên nên đòi hỏi các cấp chính quyền cần vào cuộc cùng ngành y tế. Tình tràng thiếu vắc xin thời gian qua là có vì công tác dự trù vắc xin chỉ tương đương các năm trước. Thời gian qua nhu cầu của người dân tăng đột biến nên mới xảy ra thiếu.

Thu Hằng