1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Thế giới sẽ có 75 triệu trẻ béo phì vào năm 2025

(Dân trí) - Tình trạng béo phì ở trẻ em đang là một vấn đề gây nhức nhối trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính rằng vào năm 2025, sẽ có 75 triệu trẻ em bị béo phì.

Thế giới sẽ có 75 triệu trẻ béo phì vào năm 2025

Mặc dù tỷ lệ béo phì ở Mỹ đã có dấu hiệu ổn định, WHO vẫn lo ngại rằng các quốc gia khác trên thế giới sẽ không thể phản ứng kịp để kìm hãm sự gia Ŵăng mạnh mẽ này.

Ông Peter Gluckman, Chủ tịch Ủy ban của WHO về Ngăn ngừa tình trạng béo phì ở trẻ em cho biết: “Béo phì ở trẻ em là một trong những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong thế giới ngày nay và tương lai”.

Ċ

Cảnh báo này được đưa ra sau một cuộc khảo sát cho thấy các trường hợp trẻ em béo phì tại Hoa Kỳ và một số quốc gia Châu Phi tăng đáng kể. Mười lăm năm trước đây, số trẻ em béo phì ở châu Phi là khoảng bốn triệu. Ngày nay, con số đã đạt đến mức 10Ġtriệu em.

WHO cho rằng, trẻ em béo phì là một trong những thách thức y tế lớn nhất của thế kỷ 21. Hiện nay, hơn 40 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị béo phì trên toàn thế giới. Năm 1990, con số đó là 31 triệu.

Điều ŧì gây ra cuộc khủng hoảng này trẻ em béo phì trên thế giới? WHO nói rằng đã có một sự thay đổi toàn cầu trong xu hướng chế độ ăn uống, và hoạt động thể chất đã giảm đi với sự gia tăng đô thị hóa và những thay đổi trong giao thông vận tải.

Tổ chức nói rằng chế độ ăn với lượng đường cao hơn, vitamin và các chất dinh dưỡng ít hơn, kết hợp với thói quen lười hoạt động thể chất gây ra béo phì. Những trẻ em béo phì có nguy cơ lượng cholesterol và huyết áp cao, mắc bệnh ung thư, và bệnŨ tiểu đường loại 2 khi trưởng thành. Ngoài ra, các em có thể mắc chứng ngưng thở khi ngủ và tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

Ủy ban về Ngăn ngừa tình trạng béo phì ở trẻ em của WHO được thành lập để xây dựng một kế hoạch chống béo phì ở trẻ em. Các nhà khoa học xã hội, các chuyên giš y tế công cộng, các nhà khoa học lâm sàng, và các nhà kinh tế sẽ cùng tham gia tổng hợp các bằng chứng tốt nhất hiện có để thiết lập một kế hoạch chặt chẽ cho chiến dịch này.

Tại Mỹ, đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã thành lập chiᶿn dịch mang tên "Hãy di chuyển" vào năm 2010 để ngăn ngừa tình trạng trẻ em béo phì. Bà tổ chức chương trình Lần đầu tiên em ăn tối Nhà Trắng. Bà đã mời đầu bếp trẻ chế biến những thực phẩm lành mạnh cho một bữa ăn tối tại Nhà Trắng cho các em nhỏ.

Trong tháng 12 năm 2010, Tổng thống Obama đã ký Đạo luật mới cho trẻ em để giúp các trường công lập Mỹ đưa ra lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn. Tuy gia đình Tổng thông Obama đã nỗ lực hết mình nhưng trẻ em béo phì tiếp tục là một đạiĠdịch nghiêm trọng trên toàn cầu.

An Nhiên

Theo Medicaldaily