Thừa Thiên - Huế:

Thành lập Đơn vị ứng cứu khẩn cấp SXH

Ngày 17/8, theo PGS.TS Phạm Như Hiệp, PGĐ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết trước tình hình quá tải của bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH), bệnh viện đã thành lập thêm “Đơn vị ứng cứu khẩn cấp SXH”.

  

Thành lập Đơn vị ứng cứu khẩn cấp SXH - 1

Phòng X-quang cũ chuyển thành phòng điều trị bệnh nhân SXH

Đơn vị đóng tại khu vực tầng 2, khoa X quang cũ để kịp thời ứng phó với tình hình khẩn cấp của dịch, tiếp nhận bệnh nhân SXH, quản lý, phân loại và điều trị bệnh nhân SXH. Đơn vị trực thuộc khoa Truyền nhiễm do Phó khoa Truyền nhiễm, BS Trần Thị Thu Ánh trực tiếp phụ trách. Nhân viên của đơn vị lấy nòng cốt từ khoa Truyền nhiễm, bao gồm 2 bác sĩ, 10 điều dưỡng và 3 hộ lý, 5 BS nội trú, 20 sinh viên năm 6 ĐH Y Dược Huế và nhiều sinh viên tình nguyện trường CĐ Y tế Huế được điều động để tham gia vào đơn vị để chăm sóc, theo dõi và điều trị bệnh nhân.

 

Có tổng số 50 giường bệnh (gồm 3 giường cấp cứu và 47 giường điều trị) được lấy từ giường các bác sĩ, y tá từ những khoa khác đem về; 1 phòng trực và làm việc cho nhân viên đơn vị cùng 1 phòng bệnh dự phòng. Bệnh nhân được sắp xếp 2 người/giường.

 
Thành lập Đơn vị ứng cứu khẩn cấp SXH - 2

Bệnh nhân điều trị tại giường cấp cứu của đơn vị ứng cứu khẩn cấp SXH, Bệnh viện Trung ương Huế
 

Tính đến ngày 17/8, đơn vị đã tiếp nhận 90 bệnh nhân bị SXH. Theo PGS. TS Phạm Như Hiệp, PGĐ Bệnh viện Trung ương Huế, nếu bệnh nhân còn tăng thêm, dự tính bệnh viện sẽ sắp xếp bệnh nhân vào khoa Tai - Mũi - Họng và Răng - Hàm - Mặt với số lượng 50 giường.

 

“Trường hợp vẫn còn gia tăng bệnh nhân SXH thì bệnh viện vẫn còn rất nhiều chỗ, như tại khoa Tim mạch sẽ tải được 300 bệnh nhân, các đơn vị thuộc khoa Nội sẽ chứa được từ 40-50 bệnh/khoa. Bệnh viện sắp tới dự định sẽ mua thêm khoảng 50 giường xếp để phục vụ bệnh nhân.

 

Thành lập Đơn vị ứng cứu khẩn cấp SXH - 3

Các giường điều trị còn lại vừa chỗ cho 2 bệnh nhân/ giường

Các thuốc dịch truyền, vitamin đã được nhập về khẩn cấp. Ngoài ra, Trung tâm huyết học truyền máu tại bệnh viện đã sản xuất được 1.200 đơn vị tiểu cầu các loại sẵn sàng ứng cứu cho người bệnh sốt cấp độ cao. Hiện tại những bệnh nhân nào sốt cao, choáng thì được đưa vào khoa gây mê hồi sức để điều trị”, BS Hiệp cho biết.

 

Đại Dương