TPHCM:

5 người tử vong, hơn 21 nghìn ca mắc sốt xuất huyết

(Dân trí) - Số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố hiện đã tương đương với cùng kỳ năm 2015. Bệnh đang có xu hướng giảm vào thời điểm cuối năm, song ngành y tế khuyến cáo cộng đồng không nên chủ quan trong công tác phòng chống.

Sốt xuất huyết đã cướp đi sinh mạng của 5 bệnh nhân
Sốt xuất huyết đã cướp đi sinh mạng của 5 bệnh nhân

Thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng, TPHCM đến hết tuần 51 của năm 2016 cho thấy, tổng số người mắc sốt xuất huyết trên toàn thành hiện đã lên tới 21.367 ca, tương đương với cùng kỳ năm trước (năm 2015 là 21.427 ca). Bệnh sốt xuất huyết đã cướp đi sinh mạng của 5 người (năm 2015 là 7 người).

Phân tích của Trung tâm Y tế Dự phòng cho thấy, năm 2015 sốt xuất huyết tăng cao và đạt đỉnh dịch vào thời điểm cuối năm nên bước sang đầu năm 2016 số người mắc bệnh vẫn ở mức cao. Trong năm nay, đỉnh dịch rơi vào tuần 47 và 48, hiện bệnh đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, ở một số quận huyện như Thủ Đức, quận 5, quận 3, quận 10 số ca bệnh còn gia tăng.

Nhận định về xu hướng sốt xuất huyết giảm trên phạm vi toàn thành, Trung tâm Y tế Dự phòng cho rằng, đây là thành quả của các chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng đang được triển khai trên diện rộng. Tuy nhiên, cộng đồng không nên chủ quan mà cần tiếp tục duy trì các hoạt động phòng chống bởi các yếu tố nguy cơ, điểm nguy cơ có lăng quăng, bọ gậy vẫn đang tồn tại trong cộng đồng dân cư.

Với quyết tậm đẩy lùi dịch bệnh, nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố đã thực hiện biện pháp “mạnh tay” ra quyết định xử phạt từ 700.000 đồng đến 1.500.000 đồng (theo Nghị định 176/2013) đối với 74 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, không chủ động diệt lăng quăng, diệt muỗi khiến dịch bệnh gia tăng.

Vân Sơn