Ca ghép tủy xương đầu tiên của Miền Bắc:

Sẽ sản sinh tuỷ mới sau 2 tuần

(Dân trí) – Sáng nay, 10/8, Bệnh viện Nhi TƯ đã tiến hành ca ghép tuỷ xương đầu tiên cho bệnh nhi Đặng Gia Hùng (7 tuổi) với sự trợ giúp của các bác sĩ bệnh viện Nhi Hoàng gia Melbourne (Úc).

Ca ghép chính thức bắt đầu từ 9h sáng. Sau hơn 1 tiếng, các bác sĩ đã lấy thành công và an toàn 350ml tuỷ của người chị (13 tuổi). Ngay sau đó, tuỷ đã được đưa vào phòng xét nghiệm để phân tích nhằm đảm bảo tiệt khuẩn. Việc ghép tuỷ cho người em được tiến hành trong buổi chiều nay.   Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc BV Nhi TƯ cho biết: “Đây là một ca ghép tương đối khó khăn vì bệnh nhân này bị suy tuỷ nặng với cả 3 dòng (bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu). Do đó, mặc dù mô tuỷ của người cho và người nhận hợp nhau 100%, nhưng nguy cơ nhiễm trùng là rất cao”.  

 

Sẽ sản sinh tuỷ mới sau 2 tuần - 1
 

Các bác sĩ Úc và Việt Nam đang kiểm tra độ vô trùng

của tủy vừa được lấy từ người chị 13 tuổi. (Ảnh: P.Hoa)

Theo Ông Liêm kỹ thuật ghép tuỷ không phức tạp như ghép gan, nhưng yếu tố vô trùng trong ghép tuỷ cực kỳ quan trọng, phải đảm bảo tuyệt đối. Trước ca ghép, công tác vô trùng phòng mổ, dụng cụ… đã được chuẩn bị rất chu đáo.
  Sau ghép tuỷ, bệnh nhi sẽ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, tuyệt đối vô trùng. Việc chăm sóc và theo dõi sức khoẻ bệnh nhi này do 10 y, bác sĩ được tuyển chọn trước đó sẽ thay phiên nhau chăm sóc, trực 24/24h và kíp trực ở trong và ngoài liên lạc để thông báo tình hình đều bằng máy bộ đàm.   Cũng theo TS Liêm, sau khi truyền tuỷ xong, bệnh nhi vẫn trong tình trạng không có tuỷ. Ít nhất phải sau 2 tuần thì tuỷ mới sẽ được sản xuất. Do vậy, ca ghép có thành công hay không là vấn đề đảm bảo vô trùng.  

 

Sẽ sản sinh tuỷ mới sau 2 tuần - 2
 

Bệnh nhân đang được hồi sức sau ca ghép tủy.

(Ảnh: Phương Hoa)

Sau ghép tuỷ, bệnh nhân chỉ cần sử dụng thuốc chống thải ghép trong vòng 18 tháng, không như các kỹ thuật ghép gan, ghép thận, v.v… phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời.
  Được biết, nếu thành công, 9 tháng sau bệnh nhân ghép tuỷ có thể hoạt động, học tập và làm việc như người bình thường.   Theo PGS Nguyễn Thanh Liêm, ca ghép tủy xương này mở ra rất nhiều cơ hội cho những bệnh nhi bị  suy tủy, ung thư máu, các bệnh di truyền học… 

Hồng Hải

Dòng sự kiện: Ghép tủy