Ca ghép tuỷ thứ ba bước đầu thành công

PGS. TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ, cho biết ca phẫu thuật ghép tủy thứ 3 cho một bé trai 8 tuổi bị bệnh Thalasemia (bệnh máu huyết tán liên quan đến gien di truyền) ở Thanh Hóa bước đầu đã thành công.

Bệnh nhi Vũ Hoàng Lâm, 8 tuổi, quê ở Thanh Hóa, đã được tiến hành phẫu thuật vào ngày 9/6, người cho tủy là anh trai 14 tuổi.

 

Sau khi được rút hết tủy, bé Lâm đã được truyền 50ml tuỷ lấy từ người anh. Sau khi cho tủy, anh trai bệnh nhi đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, đây là ca ghép tủy đặc biệt hơn so với 2 ca ghép trước cũng được thực hiện ở Viện Nhi, đó là do hai anh em khác nhóm máu nên nên trước khi truyền tủy của người anh vào cơ thể người em, bác sĩ phải loại bỏ hết hồng cầu và bạch cầu trong tủy.

 

Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ Nguyễn Thanh Liêm cho biết, trong khoảng 2-3 tháng tới, Lâm sẽ phải sống trong phòng chăm sóc đặc biệt với chế độ vô trùng để theo dõi. Tuy nhiên, theo TS Liêm, ca ghép thực sự có thành công hay không thì còn phải theo dõi tiếp 1 tuần sau khi truyền tủy, vì đây là thời gian có thể xảy ra hiện tượng thải ghép. Nếu xảy ra quá trình thải ghép, bệnh nhân có nguy cơ tử vong vì cơ thể không còn khả năng đáp ứng miễn dịch.

 

Đây là ca ghép tuỷ thứ 3 do kíp phẫu thuật của Bệnh viên Nhi TƯ thực hiện. Ca ghép này được thực hiện với sự tư vấn của các chuyên gia Đài Loan.

 

Hai ca ghép tuỷ trước được thực hiện cuối năm 2006, Bệnh viện Nhi TƯg cũng đã ghép tuỷ thành công cho hai bệnh nhi 15 tuổi và 7 tuổi bị suy tuỷ và bệnh ác tính về máu.

 

Theo Anh Thi

Vnmedia

Dòng sự kiện: Ghép tủy