1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Phương thuốc mới trong điều trị “bệnh khó nói”

Quá trình điều trị “bệnh khó nói” của quý ông đã trải qua một giai đoạn dài với nhiều loại thuốc và dụng cụ. Hiện nay, với sự ra đời của thuốc trị rối loạn cương dương, các bác sĩ điều trị đỡ cực nhọc hơn trong việc chữa trị căn bệnh tế nhị này.

Loại thuốc đặc trị bệnh đàn ông xuất hiện đầu tiên dưới dạng thuốc thoa và thuốc chích. Thuốc thoa bôi trực tiếp lên “đương sự” có hiệu quả ngay khi dùng, nhưng người sử dụng đôi khi bị dị ứng, chưa kể thuốc thấm ngược vào đối tác gây tác dụng phụ.

 

Thuốc chích được người sử dụng tự bơm thuốc vào thể hang. Đã có nhiều trường hợp lạm dụng dẫn đến lúc nào cũng sẵn sàng trong tư thế “chiến đấu” khiến nhân vật chính không còn khoái cảm mà bị đau và nếu không điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ trở thành vật làm cảnh!

 

Ngoài chích, còn có phương pháp hút chân không. Người ta dùng dụng cụ hút máu dồn lên “của quý” đến khi to đạt tiêu chuẩn thì dụng cụ sẽ bung vòng cao su giữ chặt lượng máu này. Cách này khi chuẩn bị thường khiến đối tác bị hoảng và do máu tính không luân chuyển nên đối tác sẽ cảm thấy... lạnh.

 

Thuốc rối loạn cương ra đời không chỉ là tin vui cho người mắc bệnh mà cả bác sĩ cũng... thở phào. Theo tính toán từ thực tế điều trị, có đến 80% số trường hợp khỏi bệnh nhờ thuốc và chỉ 20% còn lại là phải làm các xét nghiệm để tìm bệnh.

Mỗi loại thuốc có công dụng khác nhau. Thuốc có hiệu lực trong thời gian dài giúp bệnh nhân giảm lo lắng, có cơ hội thiết lập sự phấn khích, có thể ung dung chọn thời điểm và có cơ hội yêu  nhau nhiều lần, nhưng dễ bị tương tác thuốc nếu bị bệnh phải uống thuốc. 

Thuốc có thời gian hiệu lực ngắn đôi khi lại gây stress vì người sử dụng phải “tranh thủ” thật nhanh  trước khi thuốc hết tác dụng. Vì vậy, việc chọn thuốc điều trị cần có sự chỉ định của thầy thuốc.   

Theo Cẩm Nang Tiêu Dùng