1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Phương pháp phẫu thuật mới cho bệnh thoái hóa hoàng điểm

(Dân trí) - Một hình thức có tính chất sáng kiến trong lĩnh vực phẫu thuật mắt đang mang lại hy vọng lớn cho những người bị thoái hóa hoàng điểm do tuổi tác (AMD), một trong những nguyên nhân chính gây mù lòa cho người trên 55 tuổi.

Phương pháp phẫu thuật mới cho bệnh thoái hóa hoàng điểm - 1


Công nghệ mới có tên IOL VIP - Intra-Ocular Lenses, tương tự như phẫu thuật đục nhân mắt. Được phát triển tại Milan bởi các chuyên gia nhãn khoa và hình ảnh, công nghệ mới này đã được đưa vào sử dụng tại Anh lần đầu cách đây 18 tháng và đang được áp dụng tại 1 số bệnh viện.

 

Trong kỹ thuật IOL VIP, 2 thấu kính nhân tạo sẽ được đưa vào mắt. Thấu kính tự nhiên sau mống mắt sẽ được cắt bỏ và thay thế vào đó là thấu kính nhân tạo, giúp hình ảnh được tiếp nhận và chuyển lên não. Thấu kính thứ 2 sẽ được đặt ở phía trước mống mắt. Như vậy, 2 thấu kính này sẽ hoạt động như một kính viễn vọng, cho phép hình ảnh tập trung và dây thần kinh của mắt và gửi đến não. Quá trình thực hiện vi phẫu thuật này sẽ kéo dài trong khoảng 30 phút và sau đó sẽ cần khoảng 12 tuần để mắt được phục hồi, ổn định.

 

Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được tập mắt trên một thiết bị luyện nhìn.

 

Richard Newsom, nhà phẫu thuật nhãn khoa, cho biết: “Phương pháp IOL VIP là một cuộc cách tân hoàn toàn mới. Nó không chỉ đáng giá đối với những bệnh nhân mắc bệnh thoái hóa điểm vàng mà còn rất cần đối với những người muốn cải thiện sức nhìn”.

 

Bệnh AMD gây tổn thương cho hoàng điểm - phần nằm ở trung tâm tiếp nhận ánh sáng ở sau mắt - dẫn tới sẹo và kết quả là “chặn” hình ảnh được gửi tới não.

 

Tổn thương này có thể làm hỏng dần dần hay làm mất hoàn toàn chức năng nhìn trong các hoạt động đọc, viết và nhận dạng gương mặt.

 

Có 2 loại AMD, trong đó loại “khô” phổ biến nhất, các tế bào ở hoàng điểm bị phân hủy dần dần và loại thứ 2 ít phổ biến hơn là “ướt” (tình trạng tăng trưởng của những mạch máu mới sau võng mạc mà có thể gây rò rỉ, dẫn tới sẹo và gây mù).

 

Khoảng 10% những người bị bệnh AMD bị loại “ướt” và có thể được điều trị như một chứng viêm. Nhưng cho tới gần đây, chưa có một phương pháp điều trị nào thực sự hiệu quả cho phần lớn những người bị bệnh thoái hóa hoàng điểm “khô”.

 

Minh Thu

TheoDailymail