Hà Nội:

Phong tỏa khu vực phát hiện thịt chó nhiễm khuẩn tả

(Dân trí) - Từ 16/5, mọi hoạt động kinh doanh, giết mổ thịt chó trên địa bàn xã Dương Nội (Hà Đông) đều bị cấm, đồng thời lãnh đạo UBNDTP Hà Nội cũng yêu cầu phong tỏa tất cả ngả đường vào xã, coi đây như một ổ dịch, không được vận chuyển thịt chó trong 15 ngày.

Sáng 16/5, đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Đào Văn Bình dẫn đầu đã đi kiểm tra tại địa bàn xã Dương Nội (Hà Đông), nơi đã phát hiện thịt chó nhiễm khuẩn tả. Tại thời điểm đoàn kiểm tra, hầu hết các cơ sở trên địa bàn xã đều đóng cửa, không kinh doanh.
 
Trước nguy cơ lan truyền khuẩn tả rất cao vì tất cả phân, nước làm thịt chó của xã Dương Nội đều được thải ra hệ thống cống rãnh công cộng, ông Đào Văn Bình đã yêu cầu phong tỏa tất cả các ngả đường vào xã, coi đó như một ổ dịch, không để thịt chó ra vào trong vòng 15 ngày. Đồng thời, ngành y tế tổ chức phun định kỳ cloramin B 2 - 3 lần/tuần, liên tiếp trong 5 tuần.
 
Thế nhưng chỉ cách xã Dương Nội hơn 100m, tại xã Tây Mỗ (Từ Liêm) người dân vẫn giết mổ thịt chó ngay tại vỉa hè và bày bán thản nhiên.
 
Phong tỏa khu vực phát hiện thịt chó nhiễm khuẩn tả - 1

Thản nhiên thui chó trên đường làng (Ảnh chụp tại xã Tây Mỗ, giáp ranh với Dương Nội)...

 
Trước tình hình này, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các địa phương xử lý những cửa hàng vẫn kinh doanh giết mổ thịt chó ngay gần ổ dịch; Tiến hành khử khuẩn toàn bộ môi trường ở các hộ giết mổ thịt chó và khu vực xung quanh.
 
Phong tỏa khu vực phát hiện thịt chó nhiễm khuẩn tả - 2

... vì vẫn "đắt hàng" trong "mùa" tả
 

Trước đó, ngày 13/5, Sở Y tế Hà Nội thông báo phát hiện khuẩn tả trong thịt chó tại 2 thôn Ỷ La và La Dương (xã Dương Nội). Đến ngày 14/5, Trung tâm Y tế Hà Đông đi kiểm tra lại toàn bộ các hộ giết mổ kinh doanh thịt chó trên địa bàn xã. Kết quả kiểm tra 30 hộ thì 100% các hộ đều không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đoàn công tác đã đình chỉ hoạt động của 30 hộ này. Tính đến ngày 15/5, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 283 trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm nghi nhiễm khuẩn tả, trong đó khẳng định chắc chắn 3 ca tả, tại 20/29 quận, huyện.

 
Bài và ảnh: Hồng Hải