Phòng dịch tiêu chảy cấp:

Cấm bán tiết canh trên toàn quốc

Chiều 22/5, TS Nguyễn Công Khẩn, cục trưởng cục An toàn vệ sinh thực phẩm (bộ Y tế) cho biết đã nhận được thông tin từ bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn về việc cấm bán tiết canh động vật để phòng dịch tiêu chảy cấp.

“Tình hình dịch tiêu chảy cấp diễn biến phức tạp, việc giết mổ động vật mất vệ sinh, tiết canh sống là nguồn truyền dịch bệnh nhanh trong khi người dân còn khá thờ ơ và chủ quan”, TS Khẩn khẳng định.

 

Cũng trong chiều 22/5, cục Y tế dự phòng và môi trường (bộ Y tế) cho biết: đến cuối ngày 22/5, cả nước có 832 ca tiêu chảy cấp, trong đó có 88 ca dương tính với phẩy khuẩn tả, 1 tử vong. Kết quả xét nghiệm của viện vệ sinh dịch tễ TƯ cho thấy các mẫu bệnh phẩm lấy của người bệnh ở Yên Bái và Nghệ An đều dương tính với phẩy khuẩn tả. Như vậy đến nay cả nước có 15 tỉnh, thành phố có người mắc tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả.

 

Tuy nhiên, theo thống kê, hai ngày qua không ghi nhận thêm người mắc tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, những bệnh xét nghiệm dương tính mới đây đều được lấy từ những ngày trước đó. Bộ Y tế cũng vừa có quyết định thành lập sáu đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch cúm A/H1N1 và dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả tại 43 tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

Theo Lệ Hà

Sài Gòn tiếp thị