Phòng khám Trung Quốc hoành hành nhờ bác sĩ nội tiếp tay

(Dân trí) - Thuê bác sĩ Việt Nam đứng tên hợp pháp hóa thủ tục hoạt động của phòng khám, các bác sĩ Trung Quốc thỏa sức “chặt chém” người bệnh để hốt bạc. Hành vi cho thuê bằng cấp của bác sĩ nội đang tiếp tay cho các “lang băm” ngoại quốc móc túi người bệnh.

“Mượn đầu heo nấu cháo”

Khó có thể hình dung được, phòng khám Apollo địa chỉ 228 - 228 A Trần Hưng Đạo, nằm ngay tại trung tâm quận 1 lại qua mắt được cơ quan chức năng để “tung hoành ngang dọc”. Chỉ đến khi thanh tra Sở Y tế phối hợp Cục quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra đột xuất mới phát hiện ra “bác sĩ chui, không bằng cấp” đang thực hiện khám chữa bệnh cho nhiều người. Một số lượng lớn thuốc tại phòng khám không nguồn gốc dùng để kê toa, bán cho người bệnh cũng bị phát hiện.


Được các bác sĩ nội tiếp tay, các bác sĩ Trung Quốc thỏa sức chặt chém người bệnh
Được các bác sĩ nội tiếp tay, các bác sĩ Trung Quốc thỏa sức "chặt chém" người bệnh

Qua tìm hiểu được biết, phòng khám Apollo trên giấy tờ do tám bác sĩ trong nước tham gia từ đứng tên và phụ trách các chuyên khoa khác nhau. TS.BS. Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở Y tế cho biết, phòng khám Apollo do Sở Y tế cấp phép hoạt động do BS Vũ Thanh Tùng chuyên khoa nội phụ trách chuyên môn. Qua kiểm tra hồ sơ từ phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân của Sở Y tế, phòng khám Apollo không có bất kỳ BS Trung Quốc nào đăng ký hành nghề.

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đến thanh, kiểm tra đột xuất thì không thấy bóng dáng của bất kỳ bác sĩ Việt Nam nào có mặt trong danh sách đăng ký túc trực tại phòng khám mà toàn là các “bác sĩ chui” đến từ Trung Quốc.

Điều này diễn ra tương tự tại phòng khám Hiệp Hoà, (tòa nhà số 31A - 31 - 31B Trường Sơn, quận Tân Bình, TPHCM). Khi cơ quan chức năng kiểm tra phòng khám vào ngày 7/5 thì kịch bản “kinh điển” đã diễn ra, bác sĩ chui người nước ngoài cởi áo tháo chạy. Tại thời điểm kiểm tra, ở tầng 1 của phòng khám, 8 BS người Trung Quốc đang có mặt trong phòng làm việc với trang phục blouse trắng. Chỉ một người xuất trình chứng chỉ hành nghề, những người còn lại không đưa được bằng cấp và chứng chỉ.

Cũng theo Thanh tra Sở Y tế, phòng khám Hiệp Hòa không đăng ký bác sĩ nước ngoài hành nghề, chức năng hoạt động là khám đa khoa thông thường và không được phép phẫu thuật. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều bệnh nhân đến đây cắt trĩ, cắt bao quy đầu. Có bệnh nhân cho biết điều trị trĩ tại đây mới 2 ngày nhưng phải trả gần 30 triệu đồng.

Phạt nặng bác sĩ nội tiếp tay cho sai phạm

Chiêu lách luật của các phòng khám Trung Quốc thuê các bác sĩ Việt Nam đứng tên điều trị hòng qua mặt cơ quan chức năng đang phát huy tác dụng. Bác sĩ Việt Nam chỉ đứng tên hình thức còn sau đó, các phòng khám này âm thầm đưa “bác sĩ” Trung Quốc bất kể có bằng cấp hoặc không để trực tiếp tung hoành chữa bệnh cho bệnh nhân và tha hồ “hốt bạc”.

Cần phạt nặng bác sĩ nội tiếp tai cho sai phạm
Cần phạt nặng bác sĩ nội tiếp tai cho sai phạm

Vụ việc tại phòng khám Hiệp Hoà là một dẫn chứng rất rõ nét. Trước đó, một BS người Việt được thuê đứng tên phòng khám này đã làm đơn phản ánh lên Sở Y tế. Mặc dù ông là người đứng tên chuyên môn, nhưng không hề được biết hoạt động của phòng khám. Theo ông, mọi hoạt động do một đoàn người Trung Quốc điều hành và hoạt động hành nghề có nhiều biểu hiện sai phạm như: gây biến chứng cho bệnh nhân; lấy giá “cắt cổ” đến vài chục triệu đồng mỗi người; quảng cáo quá chức năng như cắt dây thần kinh bộ phận sinh dục nam để điều trị vô sinh...

Đến khi vị bác sĩ này nghi ngờ những người Trung Quốc thuê ông đứng tên có liên quan đến phòng khám trên đường Phan Đăng Lưu vừa bị phát hiện sai phạm và đóng cửa thì ông đã làm đơn để tố cáo. Cơ quan chức năng đã tước giấy phép hoạt động của phòng khám Hiệp Hòa 9 tháng và 6 vị “bác sĩ chui” người Trung Quốc bị trục xuất khỏi Việt Nam đồng thời cấm nhập cảnh trong 5 năm. 

Việc phòng khám có bác sĩ chui không bằng cấp tung hoành cần phải lên án khi có sự tiếp tay của một số bác sĩ, lương y trong nước. Họ cho thuê bằng để kiếm tiền nhưng toàn bộ hoạt động phía sau phòng khám kể cả khám bệnh và kê toa, sử dụng dụng thuốc lại phó mặc toàn bộ cho người Trung Quốc không bằng cấp điều hành. Người bệnh Việt Nam được chữa và uống thuốc như thế nào thì mặc kệ.

Không thể để những vị bác sĩ tiếp tay vô can trước hậu quả của người bệnh. Cơ quan chức năng cần làm rõ và quy trách nhiệm công khai những người cho thuê tên, bằng cấp về đơn vị chủ quản. Ngoài ra, cần phải xem xét đến chế tài tước giấy phép hành nghề, phạt nặng các vị bác sĩ tiếp tay để răn đe, nếu không cương quyết thì sẽ có hàng ngàn bệnh nhân tiếp tục trở thành nạn nhân của những hành vi kiếm tiền vô đạo đức.

TS.BS. Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở Y tế cho biết: Tới thời điểm này, đã có ba trường hợp “bác sĩ chui” tại phòng khám Apollo thừa nhận hành vi khám bệnh không đúng với điều kiện hành nghề tại Việt Nam. Số còn lại đang được tiếp tục thẩm vấn và kêu oan là đến chơi chứ không khám bệnh. Sau khi làm rõ hành vi vi phạm, phòng khám trên có thể buộc đóng cửa do hành vi tái phạm nhiều lần. Ngoài ra, các bác sĩ Việt Nam đứng tên sẽ bị xử phạt nghiêm như tước giấy phép hành nghề tùy theo mức độ vi phạm.

Vân Sơn