1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Đắk Lắk:

Phòng chống sốt rét cho hơn 600 nghìn người dân

(Dân trí) - Tại Đắk Lắk sẽ có hơn 600 nghìn người sinh sống ở vùng có sốt rét lưu hành của 117 thôn, buôn thuộc 13 huyện được phun hóa chất Phenthona có tính tồn lưu và tẩm màn bằng hóa chất Icon để diệt muỗi và các loại côn trùng truyền ký sinh trùng sốt rét.

Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét và ký sinh trùng - côn trùng Đắk Lắk - ông Mai Đình Hà cho biết, từ tháng 7 hàng năm đến tháng 2 năm sau là quãng thời gian bệnh sốt rét lưu hành nhiều nhất trên địa bàn tỉnh này bởi đó là cao điểm của mùa mưa, sau đó chuyển sang mùa khô nên các muỗi và các loài côn trùng mang ký sinh trùng sốt rét phát triển mạnh.

Do vậy, để phòng chống bệnh sốt rét trong mùa mưa năm 2013, tại Đắk Lắk sẽ phun hóa chất Phenthona có tính tồn lưu và tẩm màn bằng hóa chất Icon để diệt muỗi và các loại côn trùng truyền ký sinh trùng sốt rét cho hơn 600 nghìn người dân sinh sống ở vùng có sốt rét lưu hành của 117 thôn, buôn thuộc 13 huyện.

Bên cạnh đó, ngành y tế Đắk Lắk cũng cho biết, hiện đã tiến hành khám sàng lọc phát hiện và sử dụng thuốc đặc trị để điều trị dứt điểm cho hơn 700 ca bệnh sốt rét.

Mặt khác, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk cũng đã phối hợp với các đồn biên phòng và chính quyền tỉnh Mondulkiri (Campuchia) thực hiện các biện pháp phòng chống sốt rét cho hơn 100 nghìn cư dân của nước bạn sinh sống ở khu vực gần biên giới.

Theo các nhà chuyên môn, hoạt động này được xem là biện pháp hữu hiệu để chủ động phòng ngừa từ xa, hạn chế bệnh sốt rét “đột nhập” từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Viết Hảo - Việt Dũng