1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Nước bẩn giết chết nhiều phụ nữ hơn bệnh AIDS và ung thư

(Dân trí) - Các bệnh lây truyền qua nước bẩn và vệ sinh kém là “sát thủ”đứng thứ năm của phụ nữ trên khắp thế giới, khiến nhiều người chết hơn cả bệnh AIDS, tiểu đường và ung thư vú.

Thiếu nhà vệ sinh an toàn và nước sạch là thủ phạm khiến
800.000 phụ nữ tử vong mỗi năm.

Thiếu nhà vệ sinh an toàn và nước sạch là thủ phạm khiến 800.000 phụ nữ tử vong mỗi năm.

Những bệnh duy nhất gây tử vong ở phụ nữ nhiều hơn tình trạng vệ sinh kém là bệnh tim, đột quị, nhiễm trùng đường hô hấp dưới và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

WaterAid cho biết có hơn 1 tỷ phụ nữ, chiếm 1/3 số phụ nữ trên thế giới, không được sử dụng nhà vệ sinh riêng an toàn, trong khi 370 triệu người – chiếm tỷ lệ 1/10 - không được tiếp cận với nước sạch.

Từ năm 1990 – 2012 hơn 2 tỷ người đã được tiếp cận với nước sạch, nhưng gần 750 triệu người vẫn chưa được hưởng quyền cơ bản này của con người.

Nước bẩn và vệ sinh kém là căn nguyên của nhiều vấn đề như tử vong bà mẹ và trẻ em, cũng như bạo lực tình dục.

Nhiều phụ nữ ở các nước đang phát triển phải sinh con tại nhà mà không có nước sạch, khiến bản thân và đứa con có nguy cơ phơi nhiễm với nhiều loại vi trùng.

Không có nhà vệ sinh, nhiều phụ nữ và bé gái phải đi ở ngoài trời, thường vào bna đêm, khiến họ gặp nguy cơ bị tấn công tình dục.

Hơn nữa, ở các nước nghèo việc lấy nước bị coi là trách nhiệm của phụ nữ và các bé gái, khiến họ phải mất nhiều giờ mỗi ngày để lấy và mang nước từ giếng về, khiến họ không còn thời gian để đi học hoặc chăm sóc gia đình.

"Thức trạng không thể chấp nhận được này ảnh hưởng đến giáo dục, sức khỏe cũng như phẩm giá của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới và trong nhiều trường hợp, nó dẫn đến những cái chết trẻ và vô nghĩa”, Giám đốc cơ quan WaterAid Barbara Frost tuyên bố.

Cẩm Tú

Theo Channelnewsasia