1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

NSƯT Thành Lộc chia sẻ "cuộc chiến" với 3 bệnh ở mắt

Thành Lộc chia sẻ khoảng 38 tuổi, anh bị viễn thị rồi sau đó lão thị gõ cửa và loạn thị đến lúc nào cũng chẳng hay. Mắt anh cùng lúc phải chiến đấu với cả ba vấn đề khiến anh nhìn xa, nhìn gần, nhìn nét đều khổ như nhau. Cặp kính thuốc từ đấy trở thành một phần thân thể anh.

Mắt kính như một phần thân thể

Anh đeo 24/24, đeo đến nỗi khi ngủ quên cả tháo kính, khiến gọng kính gãy phải thay hoài nhưng cũng không hóa giải được các bất tiện do cặp kính kè kè trên mắt gây ra.

NSƯT Thành Lộc thẳng thắn: “Cái bất tiện thứ nhất ấy là lúc hóa trang. Dân sân khấu chúng tôi phải tự làm mặt cho mình. Người bình thường mất khoảng 1 giờ, riêng tôi mất khoảng 1,5 giờ vì việc hóa trang lâu hơn, mất nhiều công đoạn hơn, cứ phải tháo kính ra để nhìn chi tiết, đeo kính vào để nhìn tổng thể, liên tục và liên tục.

Hài hước là, vì quá quen với cặp kính, tôi không nghĩ mình có đeo kính nên có lần hồn nhiên vẽ lên mắt kính mà cứ ngỡ đang hóa trang cho đôi mắt của mình.”

Chú thích hình: Cặp kính thuốc luôn là bạn với NSUT Thành Lộc 24/24 trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc
Chú thích hình: Cặp kính thuốc luôn là bạn với NSUT Thành Lộc 24/24 trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc

Bất tiện thứ hai là khi trên sàn tập. Hình ảnh quen thuộc của tôi là trên tay cầm kịch bản và mắt lúc nào cũng dính vào cặp kính. Nhưng khi tập, có những lúc phải nhảy, múa, thậm chí vật lộn, khi ấy chỉ sợ rớt kính, lại tốn tiền mua kính.

Bất tiện thứ ba, ấy là lúc bước ra sân khấu. Đâu phải vai nào của tôi cũng được mang kính? Lúc ấy “anh loạn thị” bành trướng lắm. Anh ta làm tôi không bao giờ nhìn rõ nét gương mặt bạn diễn của mình. Tất cả cứ mờ mờ nên thay vì nhìn, tôi phải dùng kinh nghiệm để phỏng đoán gương mặt, cảm xúc của bạn diễn để diễn sao cho phù hợp.

Còn đối với điện ảnh, khi đang quay mà quên câu thoại, biên kịch chạy tới đưa kịch bản cho tôi lướt qua nhưng có nhìn thấy gì đâu. Dĩ nhiên, tôi lại phải chạy đi lấy cái kính đeo vào, sau đó lại bỏ kính ra, tiếp tục công việc”.

Nào chỉ có bất tiện không thôi! Cặp mắt có vấn đề còn nguy hiểm cả tính mạng nữa chứ. Hồi xưa tôi còn chạy xe gắn máy. Khổ nhất là khi đi dưới trời mưa, mưa đã khó nhìn, lại thêm nước mờ cặp kính lại càng nguy hiểm. Lúc đó, tôi chỉ ước, giá cặp kính có hai cây gạt gạt như xe hơi thì tốt biết bao”.

Giải phóng khỏi cặp kính thuốc

Ngày trước, khi mắt cùng lúc gặp 3 vấn đề, nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ rằng, anh đã tìm hiểu nhưng thấy Việt Nam chưa có phương pháp điều trị. Vậy nên anh quyết định đeo kính. Đeo kính riết thành quen, lại bận rộn nên từ đó anh cũng không quan tâm đến việc điều trị nữa.

Anh đã được PGS.TS.BS. Trần Hải Yến tư vấn điều trị lão thị, viễn thị và loạn thị bằng phương pháp Presbyond.
Anh đã được PGS.TS.BS. Trần Hải Yến tư vấn điều trị lão thị, viễn thị và loạn thị bằng phương pháp Presbyond.

Cho đến khi anh có nghe đồng nghiệp nói về Presbyond điều trị lão thị để giải phóng kính mắt, anh đã tự mình tìm hiểu về công nghệ và cả các bác sỹ phẫu thuật, rồi sau đó mới quyết định thực hiện.

Và bây giờ sau gần 1 tháng, anh vui mừng bảo: “Tôi nhìn gần rõ lắm, cực rõ luôn”. Bác sĩ phẫu thuật đã chủ động điều chỉnh mắt trái của tôi nhìn gần rõ và mắt phải nhìn xa rõ. Khi kết hợp thị giác hai mắt, tôi có khả năng nhìn gần, nhìn xa, nhìn trung gian tốt mà không cần phải lệ thuộc vào cặp kính nữa. Đúng là không gì bằng mắt sáng!”.


Chỉ một tháng sau điều trị, mắt của Thành Lộc đã phục hồi, anh nhìn gần, nhìn xa đều rõ, không còn phụ thuộc vào cặp kính mắt nữa.

Chỉ một tháng sau điều trị, mắt của Thành Lộc đã phục hồi, anh nhìn gần, nhìn xa đều rõ, không còn phụ thuộc vào cặp kính mắt nữa.

Anh bật mí, khoảng 2 tuần sau phẫu thuật, thị lực của anh đã hồi phục. Phẫu thuật Presbyond diễn ra rất nhanh chóng, nhẹ nhàng, không đau, thời gian phục hồi nhanh, rất phù hợp cho những người bận rộn như anh.

Theo PGS.TS.BS. Trần Hải Yến, Trung tâm Mắt Hải Yến, người trực tiếp phẫu thuật cho nghệ sĩ Thành Lộc, “Presbyond là công nghệ hiện đại, sử dụng tia laser để cải thiện khả năng nhìn gần bị giảm sút do tuổi tác hay còn gọi là lão thị.

Trong phương pháp này, bác sĩ sẽ chủ động tạo thị lực tốt cho mắt chủ đạo để nhìn rõ vật ở xa và mắt không chủ đạo để nhìn rõ vật ở gần. Khi kết hợp thị giác hai mắt, người bệnh sẽ có một khoảng thị giác tốt không chỉ cho những hoạt động cần nhìn xa (lái xe, màn hình chiếu phim, hội trường, phòng họp…), nhìn gần (đọc sách, may vá…) mà cả ở vùng trung gian (màn hình vi tính, bảng điều khiển xe hơi…).

Đặc biệt, nếu bạn vừa bị lão thị lại kèm theo cận, viễn hoặc loạn thị giống như nghệ sĩ Thành Lộc thì việc điều trị lão thị và các tật khúc xạ sẽ được tích hợp chung trong một bước đơn nhất để tăng tối đa sự thuận tiện cho bệnh nhân, cải thiện triệt để tầm nhìn của đôi mắt”.

Từ nay đến hết 31/01/2017, Hệ thống Trung tâm Mắt kỹ thuật cao (Trung tâm Mắt kỹ thuật cao 30-4, Trung tâm Mắt kỹ thuật cao An Sinh và Trung tâm Mắt Hải Yến) đang áp dụng chương trình “Ưu đãi điều trị lão thị” cho bệnh nhân từ 40-60 tuổi. Thông tin thêm tại đây hoặc theo số điện thoại 1800 757576 - 0913.666.665 và 08.6686.1396, tại 31A Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM.

An Hoà